Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ được cho là mất điện giữa Biển Đông và phải trôi dạt suốt 4 ngày trước khi được lai dắt, trong lúc lực lượng Washington đang chịu nhiều áp lực ngoài khơi.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Hải quân Mỹ đã gặp sự cố kỹ thuật khiến hệ thống điện trên tàu ngừng hoạt động và phải trôi dạt trên biển trong 4 ngày hồi tháng 7.

Theo USNI News, USS Benfold là chiến hạm lớp Arleigh Burke, đang hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington. Sau sự cố, con tàu có lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn được lai dắt về Vịnh Subic ở Philippines.

18-1787039530-tau-khu-truc-my-mat-dien-troi-dat-4-ngay-tren-bien-dong
Tàu khu trục USS Benfold. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Phát ngôn viên Hạm đội 7 cho biết nguyên nhân liên quan đến sự cố kỹ thuật của máy phát điện. Chỉ huy Matthew Comer xác nhận tình trạng mất điện khiến thủy thủ đoàn không thể sử dụng bếp ăn, nhà vệ sinh và hệ thống điều hòa không khí.

Trong thời gian USS Benfold gặp sự cố, tàu tuần dương USS Robert Smalls thuộc cùng nhóm tác chiến đã phải hỗ trợ cung cấp bữa ăn cho thủy thủ đoàn.

Theo ông Comer, USS Benfold mất điện vào ngày 24/7 và được lai dắt vào ngày 28/7. Hai ngày sau, hệ thống điện trên chiến hạm được khôi phục.

Không có thủy thủ nào bị thương trong sự cố. Chỉ huy Comer đánh giá thủy thủ đoàn đã thể hiện sự kiên cường, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp trong quá trình ứng phó với tình huống.

Thông tin về sự cố được công bố trong bối cảnh hoạt động quân sự của Mỹ đang chịu thêm sức ép do cuộc xung đột với Iran, đặc biệt đối với khả năng duy trì triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Ngày 17/8, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington lên đường tới Trung Đông để thay thế USS Abraham Lincoln, chiến hạm được cho là đã hoạt động ngoài khơi hơn 200 ngày mà không được cập cảng.

USS Abraham Lincoln cũng đang trở thành tâm điểm chú ý sau những thông tin cho rằng một số thủy thủ tìm cách nhảy xuống biển trong thời gian con tàu hoạt động dài ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận USS Abraham Lincoln đã ở trên biển trong “một khoảng thời gian dài”. Tuy nhiên, ông dẫn lời một đô đốc đã nghỉ hưu rằng bản thân từng ở trên tàu trong thời gian còn lâu hơn và cho rằng USS Abraham Lincoln được bảo dưỡng, chăm sóc rất tốt.

Những thông tin về tinh thần của thủy thủ đoàn đã khiến các nghị sĩ đảng Dân chủ cùng gia đình quân nhân Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump giải đáp về tình trạng tinh thần, sức khỏe tâm thần và điều kiện sinh hoạt của các thành viên trên tàu.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bác bỏ những thông tin này, cho rằng chúng đã bị “bóp méo hoàn toàn”. Ông khẳng định mọi tàu chiến, thủy thủ đoàn và thuyền trưởng đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào.

Ông Hegseth đồng thời ca ngợi các thủy thủ đang làm “việc phi thường” dù phải hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt và ít có cơ hội cập cảng.

QT (SHTT)