-
Lật tẩy góc khuất vụ "thịt lợn bẩn" chấn động: Hiệu trưởng vướng vòng lao lý vì 6% "hoa hồng" -
Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ: Ký kết 32 văn kiện hợp tác đa tầng nấc -
Từ "ông trùm" siêu xe đến cú bắt tay với Pickleball: Hé lộ đế chế thể thao của thiếu gia Phan Thành -
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn thôn và tổ dân phố trên cả nước -
Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố -
Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động -
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh
Thế giới
12/01/2017 16:01Tàu ngầm mới Columbia sẽ mạnh hơn Ohio
Trước sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc của Hải quân Nga đã buộc Hoa Kỳ mạnh tay cấp kinh phí khủng để đóng tàu ngầm mới.
Hạm đội tàu ngầm của Nga đang là một trong bộ 3 răn đe hạt nhân với nhiều tàu ngầm thế hệ mới đặc biệt là dự án “Yasen”, trở thành mối đe dọa và ảnh hưởng đến chiến lược Hoa Kỳ.
Trong khi đó Hoa Kỳ vẫn đang sử dụng loại tàu ngầm từ trước thời chiến tranh lạnh. Chính vì vậy, Hải quân Mỹ đang ưu tiên nghiên cứu và phát triển tàu ngầm mới cạnh tranh với Nga trên đại dương.
![]() |
| Tàu ngầm Ohio sẽ được thay thế bởi tàu ngầm mới loại Columbia. |
Bộ Quốc phòng Mỹ đã đồng ý cung cấp kinh phí cho việc phát triển tàu ngầm chiến lược mới. Cổng thông tin Breakingdefense.com đã thông báo rằng, người đứng đầu cơ quan mua sắm thiết bị quân sự của Lầu Năm Góc, ông Frank Kendall đã chính thức phê duyệt kinh phí cho việc xây dựng 12 tàu ngầm mới loại Columbia.
Kinh phí dành cho việc xây dựng các tàu ngầm mới này được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp 96 tỷ USD, theo kế hoạch dự án này sau khi hoàn thành sẽ thay thế cho tàu ngầm loại “Ohio”.
Các chi phí dùng để thử nghiệm, huấn luyện và các chi phí khác khoảng hơn 29 tỷ USD, như vậy tổng số tiền Hoa Kỳ sẽ đầu tư để hoàn thành dự án này lên tới hơn 125 tỷ USD.
Chương trình được thực hiện trong vòng 15 năm và việc sản xuất chúng được thực hiện tại nhà máy đóng tàu của công ty General Dynamics Electric Boat và Newport News Shipbuilding.
Dự án phát triển và chế tạo các tàu ngầm chiến lược mới được Hải quân Mỹ đặc biệt ưu tiên. Chỉ huy quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng, các công việc thực hiện liên quan đến dự án này phải hoàn thành đúng tiến độ không cho phép sự chậm trễ.
Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, tới năm 2030 khi các tàu ngầm Ohio ngừng hoạt động, các hạm đội Hải quân Mỹ sẽ không đủ số lượng cần thiết các tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo với nhiều đầu đạn hạt nhân.
Vì vậy, người đứng đầu dự án này đã lên kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn. Để bắt đầu công việc xây xựng tàu ngầm mới Bộ Quốc phòng Mỹ đã cấp ngay 773 triệu USD dành cho việc phát triển dự án mà không phải chờ đến tháng 3 năm nay khi có ngân sách quân sự mới.
Việc nghiên cứu và phát triển phải thực hiện cũng như mua sắm các thiết bị, công nghệ và các tổ hợp máy hoàn thành trước năm 2021 với tổng kinh phí lên đến 13 tỷ USD.
Theo một số nguồn tin, mỗi tàu ngầm mới lớp Columbia sẽ được trang bị 16 ống phóng tên lửa Trident II. Chiều dài của tàu ngầm mới khoảng 171 m, chiều rộng tối đa của thân 13 m, thuyền được trang bị lò phản ứng hạt nhân có khả năng hoạt động trong suốt thời gian phục vụ của nó.
Chúng sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống sonar hiện đại nhất và có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Các tính năng cụ thể khác hiện nay vẫn chưa được tiết lộ. Theo kế hoạch chiếc đầu tiên sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2021.
Hiện nay, tàu ngầm Ohio của Hải quân Mỹ là tàu ngầm duy nhất có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Nó được đóng từ năm 1976, và những tàu ngầm đầu tiên của lớp này được trang bị cho Hải quân Mỹ vào năm 1981.
Lúc đầu Hải quân Mỹ có kế hoạch xây dựng 10 tàu ngầm lớp này nhưng cuối cùng các đơn đặt hàng đã tăng lên 18 chiếc.
Cho đến nay chúng đang được trang bị trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và được coi là một trong những loại tàu ngầm tiên tiến nhất của họ nhưng trong quá trình xây dựng đã tăng lên 18 tàu ngầm. Tất cả các tàu ngầm đang ở trong một phần của Hải quân Hoa Kỳ và được coi là một trong những tiên tiến nhất trong cùng lớp này.
Theo Nguyễn Đông (Đất Việt)
- Vé máy bay dịp lễ 30/4 và Giỗ Tổ: Giá cao "ngất ngưởng" ngang đợt Tết (17/04/26 23:28)
- Lật tẩy góc khuất vụ "thịt lợn bẩn" chấn động: Hiệu trưởng vướng vòng lao lý vì 6% "hoa hồng" (17/04/26 23:19)
- Đánh thức "khu đất vàng" quanh ga metro: Định hướng đột phá cho hạ tầng giao thông Hà Nội và TP.HCM (17/04/26 23:14)
- Việt Nam và Trung Quốc nâng tầm quan hệ: Ký kết 32 văn kiện hợp tác đa tầng nấc (17/04/26 22:47)
- "Giữ chồng kỹ nha chị": Diễn viên Bảo Trúc đáp trả cực gắt trước những tin nhắn "kém duyên" (17/04/26 22:26)
- Từ "ông trùm" siêu xe đến cú bắt tay với Pickleball: Hé lộ đế chế thể thao của thiếu gia Phan Thành (17/04/26 21:44)
- Ẩn họa từ những tấm ảnh xinh: Công an Hà Nội cảnh báo lỗ hổng bảo mật tại các trạm photobooth (17/04/26 21:11)
- Hồi ức từ lòng núi: Phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại Chư Pa (17/04/26 21:05)
- Iran tuyên bố mở cửa Eo biển Hormuz (17/04/26 20:00)
- Tựa game đình đám một thời Among Us đạt kỷ lục khó tin (17/04/26 19:33)
