Thế giới

Tàu sân bay Carl Vinson sẽ được biên chế tiêm kích tàng hình F-35C

USS Carl Vinson sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ được trang bị tiêm kích tàng hình F-35C sau ba năm nữa.

 Tiêm kích F-35C thử nghiệm trên tàu sân bay

Hải quân Mỹ hôm 19/3 công bố kế hoạch trang bị tiêm kích tàng hình F-35C cho tàu sân bay USS Carl Vinson từ năm 2021, biến nó thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ được biên chế phiên bản hải quân của máy bay F-35, Fox News đưa tin.

Chuẩn đô đốc Scott Conn, phụ trách tác chiến trên không thuộc Văn phòng Tham mưu trưởng hải quân Mỹ, cho biết quá trình này có thể diễn ra sớm hai năm so với kế hoạch.

Trong kế hoạch ngân sách năm 2019, hải quân Mỹ đề xuất chuyển các phi đội F-35C từ giai đoạn phát triển sang thử nghiệm và đánh giá chính thức. Dòng máy bay này dự kiến đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào cuối năm nay.

F-35C là phiên bản dành riêng cho hải quân Mỹ, có một số đặc điểm khác với mẫu F-35A của không quân và F-35B của thủy quân lục chiến. Khung thân và càng đáp được gia cố để cất hạ cánh trên tàu sân bay, cánh tiêm kích có thể gập để tiết kiệm diện tích và bổ sung thêm móc hãm đà phía đuôi.

Theo Lã Linh (VnExpress.net)