Thế giới

Tàu tuần tra viễn chinh tiên tiến MkVI của Hải quân Mỹ

Hai tàu tuần tra thế hệ mới MkVI trong hợp đồng 10 chiếc sẽ được chuyển giao cho Bộ Tư lệnh viễn chinh Hải quân Mỹ cuối năm nay

Hai tàu tuần tra thế hệ mới MkVI  trong hợp đồng 10 chiếc sẽ được chuyển giao cho Bộ Tư lệnh viễn chinh Hải quân Mỹ cuối năm nay

Tàu tuần tra thế hệ mới MkVI sẽ được trang bị cho Hải quân Mỹ vào cuối năm nay.

 
Bộ Tư lệnh viễn chinh thuộc Hải quân Mỹ (NECC) dự kiến sẽ nhận hai tàu tuần tra Mk IV đầu tiên vào cuối năm nay.
 
Phát biểu tại cuộc triển lãm Sea-Air-Space 2015, Chris Rozicer, trợ lý giám đốc chương trình Mk VI đã cho biết các tàu tuần tra PB 1201 và PB 1202 đã được chấp nhận và đang trải qua giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm.
 
Ông nói thêm rằng chiếc thứ ba, PB 1203, đang được kiểm tra và thử nghiệm trước khi chuyển giao. Tất cả 10 chiếc sẽ được vận chuyển bằng FY18 và sẽ phục vụ trong khoảng thời gian 20 năm.
 
Các tàu tuần tra Mk VI đang được đóng bởi tập đoàn Safe Boats International tại cơ sở của nó ở Tacoma, WA theo một hợp đồng được trao năm 2012. Rozicer nói rằng Hải quân Mỹ đã đưa ra một tuyên bố về sự Cần thiết Hành động Khẩn cấp sau khi Iran bắt giữ hai tàu tuần tra của Hải quân hoàng gia Anh từ HMS Cornwall trên vùng Vịnh năm 2007
 
Với độ dài 84.8 feet và chiều rộng 20.5 feet, các tàu tuần tra Mk VI có độ giãn nước 77.18 tấn và có tải trọng 5.07 tấn. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa 35 hải lý và tốc độ tuần tra 25 hải lý.
 
Các tính năng khác bao gồm khả năng chứa được 4,000 ga-lông nhiên liệu. Nó có một thân bằng nhôm với sự bảo vệ chống đâm xuyên và vừa vặn với 2 đầu máy MTU 16V2000M94 mà có khả năng cung cấp một công suất tổng cộng là 3,900KW.
 
Các tàu tuần tra có 2 vòi rồng Hamilton HM651 và hộp số ZF3060. Các tàu này phù hợp với các hệ thống VHF, HF và UHF chiến thuật; SATCOM; các hệ thống quang điện tử/hồng ngoại (EO/IR) cho việc trinh sát và điều khiển bắn cũng như là IFF, C2 cho các hệ thống UV và một rađa hàng hải tích hợp.
 
Các hệ thống vũ khí bao gồm 4 khung thăng bằng cho các súng loại nhỏ; các khung Mk 38 Mod 2 phía trước và phía sau; và nhiều bệ súng máy bố trí cả trước và sau.
 
Ở bên trong tàu có một nhà hoa tiêu ở phía trước với 5 chỗ nghỉ và ngay bên dưới là khu vực bếp ăn. Ở giữa tàu có một chiếc cầu tạm với 2 chỗ nghỉ và một boong cabin chính ngay phía sau với 13 chỗ nghỉ. Bên dưới cabin chính là các thùng chứa nhiên liệu với 6 kệ. Dưới boong sau là động cơ và không gian cho các vòi phun nước.
 
Rozicer nói rằng những điểm nổi bật là cabin boong chính có khả năng cấu hình lại mà sự sắp xếp các chỗ nghỉ ngơi có thể được thay đổi bằng cách dịch chuyển chúng trên các đường ray hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. Điều này cho phép sự sắp xếp tối ưu cho các đoàn thăm quan, hội đồng quản trị, các đội tìm kiếm, các đoàn y tế, EOD hoặc SOC.
 
Các vũ khí có thể được đặt ở hầu hết bất cứ chỗ nào trên tàu, có thể tuỳ chọn cho việc đặt súng Mk38 ở khung phía trước hoặc phía sau mặc dù việc này sẽ làm giảm hiệu năng của tàu. Nhưng cũng có những vị trí cho M240, 2 khẩu Mk50, 2 khẩu GAU 17 và 2 LRAD trên boong tàu.
 
Rozicer nói rằng có các yêu cầu bổ sung về tình báo, trinh sát và giám sát (ISR) khi xem xét cùng với hệ thống SATCOM băng rộng và khả năng tham chiến chính xác.
 
Theo Uy Phong (Đất Việt)