-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Thế giới
01/01/2017 18:04Tết dương lịch: Hành trình từ tháng 3 qua tháng 1
Ngày nay, gần như cả thế giới đều mừng năm mới dương lịch vào ngày 1.1. Tuy nhiên, đây lại là một truyền thống không cổ xưa như nhiều người nghĩ.
Pháo hoa mừng năm mới tại cổng Brandenburg ở Berlin, Đức |
Đón năm mới vào tháng 3
Theo cổng thông tin Infoplease, thư tịch cổ cho thấy khoảng 2.000 năm trước Công nguyên, các lễ đón năm mới ở vùng Lưỡng Hà được tổ chức vào tiết xuân phân, vào khoảng giữa tháng 3. Người Ai Cập và Ba Tư bắt đầu năm mới vào ngày thu phân, còn ngày đông chí lại là ngày đầu năm trong nền văn hoá Hy Lạp cổ đại.
Ban đầu, lịch La Mã ban đầu chỉ định ngày 1.3 là ngày bắt đầu năm mới. Và một năm theo lịch La Mã cổ chỉ bao gồm 10 tháng. Hiện nay trong tiếng Anh, một số tên gọi các tháng vẫn thể hiện gốc tích này. Ví dụ như September, tức tháng 9, có gốc từ tiếng Latinh là septem. Từ này nghĩa là 7, tương ứng với tháng 7 trong lịch La Mã cổ.
![]() |
Hơn 2 triệu người tập trung tại bãi biển Copacabana (Brazil) để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa năm mới |
Lịch sử của việc đón năm mới vào ngày 1.1
Lần đầu tiên con người đón năm mới vào tháng 1 được ghi nhận vào năm 153 trước Công nguyên tại Rome. Trước đó, khoảng năm 700 trước Công nguyên, hai tháng mới đã được thêm vào lịch. Vì vậy, năm mới đã được dời lên tháng giêng để hai vị quan chấp chính của La Mã bắt đầu nhiệm kỳ một năm của mình.
Sau đó vào năm 46 trước Công nguyên, hoàng đế Julius Caesar áp dụng hệ thống dương lịch dựa theo mặt trời thay cho hệ thống âm lịch dựa theo mặt trăng. Theo lệnh của vị hoàng đế này, năm mới sẽ bắt đầu từ tháng 1. Từ đó trong thế giới La Mã, ngày 1.1 là ngày mừng năm mới.
![]() |
Pháo hoa mừng năm mới tại trung tâm London |
Tuy nhiên vào thời trung cổ ở châu Âu, mừng năm mới bị cho là ngoại giáo và phản Phúc Âm. Năm 567, hội đồng giám mục đã bãi bỏ việc mừng năm mới vào ngày 1.1. Trong thời trung cổ, năm mới được kỷ niệm vào các ngày: Giáng sinh 25.12; ngày 1.3; ngày Lễ truyền tin 25.3; hoặc lễ Phục sinh.
Năm 1582, Giáo hoàng Gregory lại phục hồi ngày mừng năm mới là 1.1. Tuy nhiên các quốc gia theo đạo Tin lành đã không mặn mà với thay đổi này. Đế quốc Anh và các thuộc địa vẫn đón năm mới vào tháng 3, và phải tới năm 1752 mới chuyển sang đón tết dương lịch vào ngày 1.1.
Lịch sử ngày Tết Dương lịch |
Theo Yến My (Thanh Niên Online)








- Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ (20:00)
- Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng sau khi bị mỉa mai tư thế đẻ: Không ai dạy tôi làm mẹ! (7 phút trước)
- Người đàn bà cướp 140 tờ vé số của bé trai khai “Em hối hận rồi!” (13 phút trước)
- Nam sinh 29 điểm không thể học trường quân đội được tiếp nhận vào ĐH Vinh (52 phút trước)
- Thù tức chuyện cũ rút dao đâm chủ nhà tử vong khi được mời nhậu (59 phút trước)
- Từ hôm nay, người Hà Nội được nộp hồ sơ đất đai ngay tại chung cư (1 giờ trước)
- Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia gặp rắc rối (1 giờ trước)
- Video: Động đất mạnh 7,4 độ ở Philippines rung chuyển mọi thứ, người dân hoảng loạn bỏ chạy (1 giờ trước)
- Truy tìm ô tô nghi tông nam sinh lớp 11 nguy kịch rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ (2 giờ trước)




