-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Thế giới
26/07/2017 15:58TGĐ Rosoboronexport Nga xác nhận các đơn hàng mua vũ khí mới của Việt Nam
Trong khuôn khổ Triển lãm MAKS 2017, ông Mikheev - Tổng giám đốc Rosoboronexport đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngắn và xác nhận Việt Nam là khách hàng đặc biệt của vũ khí Nga.
Ông Mikheev: Trong vòng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đang nổi lên như là một trong những khách hàng lớn, đặc biệt đối với vũ khí Nga. Với vai trò là đầu mối xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng của Nga, Rosoboronexport đã ký với Việt Nam nhiều hợp đồng cung cấp vũ khí cho Việt Nam trị giá nhiều tỷ USD.
Việt Nam đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của những loại vũ khí tối tân nhất, trong đó có thể kể đến các tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P, các tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9.
Ngoài ra, chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2, tàu ngầm lớp Kilo, tên lửa phòng không S-300PMU1, chuyển giao công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya,...
![]() |
| Nga chuyển giao tiêm kích Su-30MK2 cho Việt Nam. Ảnh: QĐND. |
Tất cả những loại vũ khí này đều trở thành xương sống của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao đáng kể sức mạnh phòng thủ của đất nước các bạn.
PV: Với những nền tảng hợp tác vững chắc như vậy, ông đánh giá thế nào về triển vọng của vũ khí Nga đối với Việt Nam trong thời gian tới?
Ông Mikheev: Như các bạn đã biết, Việt Nam là đối tác truyền thống của chúng tôi, trong tương lai, tôi không có gì phải nghi ngờ khi tin chắc rằng quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Việt Nam sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
![]() |
| Ông Mikheev - Tổng giám đốc Rosoboronexport (người ngồi giữa) trả lời các phóng viên quốc tế tại Triển lãm MAKS 2017. Ảnh: Bình Nguyên |
PV: Ông có thể nói cụ thể hơn không?
Ông Mikheev: Bên cạnh các sản phẩm quốc phòng là máy bay chiến đấu, tàu chiến, tên lửa phòng không, các phương tiện bọc thép... trong tương lai gần chúng tôi sẽ mở rộng cung cấp các loại trang bị mới cho lực lượng an ninh, trong đó có "Chương trình An ninh đô thị", một dự án lớn đã được giới thiệu với phía Việt Nam để sẵn sàng tiến tới những thỏa thuận chi tiết hơn.
Ngoài ra, một Trung tâm Nhiệt đới ở Cam Ranh cũng sẽ sớm được triển khai để phối hợp cùng phía Việt Nam nghiên cứu, hoàn thiện các loại vũ khí trang bị sử dụng ở những quốc gia có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.
PV: Theo báo cáo của Uralvagonzavod, trong năm nay, các xe tăng T-90S sẽ bắt đầu được cung cấp cho Việt Nam, ông có thể thông tin chi tiết về vấn đề này?
Ông Mikheev: Đúng vậy, các xe tăng T-90S, xe bọc thép là những loại vũ khí sẽ được cung cấp trên cơ sở tín dụng mà Nga dành cho Việt Nam, bên cạnh những trang bị hải quân.
![]() |
| Xe tăng T-90S. |
PV: Được biết, Việt Nam được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đối với việc đặt mua cặp tàu Gepard-3.9 thứ 3 của Nga, vậy triển vọng của hợp đồng này như thế nào?
Ông Mikheev: Hai bên đã thảo luận về vấn đề này, chúng tôi hy vọng sẽ sớm có quyết định cụ thể.
PV: Để duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự truyền thống tốt đẹp giữa 2 quốc gia, Rostec và Rosoboronexport có những ưu đãi gì dành cho Việt Nam?
Ông Mikheev: Bên cạnh các gói tín dụng ưu đãi mà Chính phủ Nga dành cho Việt Nam, chúng tôi (Tập đoàn Rostec và Rosoboronexport) với vai trò là đại diện trực tiếp sẽ đảm bảo cung cấp cho các bạn những loại vũ khí tốt, với giá hợp lý và đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, sẵn sàng cử các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn chuyển loại cho các sĩ quan Việt Nam.
Đồng thời triển khai tốt dịch vụ sau bán hàng như cung cấp phụ tùng, sửa chữa bảo dưỡng nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quan tâm tới việc tham gia nâng cấp các loại vũ khí cũ có từ thời Liên Xô mà Việt Nam vẫn đang sử dụng.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi thú vị này.
Theo Bình Nguyên (Thời Đại)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (20:04)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (1 giờ trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (1 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (2 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (2 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (3 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (3 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (3 giờ trước)
- Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? (4 giờ trước)


