-
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2
Thế giới
14/05/2023 21:41Thái Lan bước vào tổng tuyển cử
Cử tri Thái Lan ngày 14-5 sẽ bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới gồm 500 ghế trong cuộc bầu cử có thể chứng kiến phe đối lập trở lại nắm quyền lần đầu tiên kể từ năm 2014. Hơn 50 triệu người Thái Lan đủ điều kiện bỏ phiếu và Ủy ban Bầu cử (EC) kỳ vọng tỉ lệ cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần này là 85%.
Dù có 70 đảng tham gia tranh cử nhưng cuộc bầu cử dự kiến chỉ là sự tranh đua giữa Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) của Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha, Đảng Vì nước Thái và Đảng Tiến bước. Một số đảng khác dù không được đánh giá cao nhưng có thể đóng vai trò nhất định trong việc thành lập chính phủ liên hiệp, trong đó nổi bật là Đảng Palang Pracharath và Đảng Bhumjaithai.
Theo Reuters, ngoài cuộc tranh đua giữa các lực lượng chính trị cũ và mới, cử tri Thái Lan còn bận tâm nhiều đến vấn đề hồi phục kinh tế thời hậu đại dịch COVID-19, nợ hộ gia đình còn cao…
Nhiều đảng nỗ lực thu hút cử tri bằng những cam kết như: tặng tiền mặt, tăng lương, cho phép hoãn trả nợ… Ngoài ra, một số đảng như Vì nước Thái, Tiến bước đang kêu gọi thay đổi hệ thống chính trị, như cải cách quân đội và viết lại hiến pháp.
Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy UTN đang xếp sau 2 đảng Vì nước Thái và Tiến bước. Trong cuộc vận động trước thềm bầu cử, ông Prayut thúc giục người ủng hộ tiếp tục đoàn kết và ủng hộ UTN.
Bầu cử Thái Lan tăng nhiệt
Theo báo The Nation, ông Prayut cam kết tiếp tục đầu tư vào Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) và các lĩnh vực mới như xe điện, thiết bị điện tử thông minh, trung tâm dữ liệu, dịch vụ đám mây…, đồng thời nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài vào các công nghệ mới. Nhà lãnh đạo này cũng tuyên bố sẽ từ bỏ chính trường nếu UTN không giành đủ đa số ghế để lập chính phủ trong cuộc bầu cử.
Trong khi đó, Đảng Vì nước Thái dù được dự báo giành nhiều ghế nhất tại Hạ viện nhưng việc thành lập chính phủ mới có thể không dễ. Trang Bloomberg cho biết chiến lược của đảng này tập trung vào những đề xuất nhằm thúc đẩy kinh tế.
Cụ thể, theo Phó Tổng Thư ký Đảng Vì nước Thái Paopoom Rojanasakul, họ có kế hoạch hỗ trợ nhà đầu tư về nhiều mặt, như luật pháp, lao động, thuế…, cũng như hứa hẹn giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cạnh tranh tốt hơn với công ty lớn.
Đảng Tiến bước cũng được nói đến nhiều trong cuộc bầu cử lần này, một phần nhờ nỗ lực thúc đẩy những cải cách mạnh mẽ, táo bạo để thu hút cử tri trẻ. Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước, tuyên bố họ hiện có 300 chính sách và sẵn sàng thực thi để thay đổi đất nước.
Chẳng hạn về kinh tế, Đảng Tiến bước cam kết ủng hộ SME bằng cách giảm thuế cho những công ty đầu tư vào EEC, cho SME vay và giúp họ xâm nhập thị trường toàn cầu.
Cuộc đua khó lường
Trước cuộc bầu cử, mỗi đảng có thể đề cử tối đa 3 ứng viên thủ tướng và họ không cần phải là nghị sĩ đắc cử. Sau cuộc bầu cử, chỉ những ứng viên từ đảng giành được ít nhất 25 ghế mới được xem xét. 500 hạ nghị sĩ vừa được bầu và 250 thượng nghị sĩ được bổ nhiệm sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu chung của quốc hội để chọn ra thủ tướng. Để giành chiến thắng, ứng viên cần nhận được ít nhất 376 phiếu ủng hộ.
Trong danh sách ứng viên thủ tướng sáng giá có Thủ tướng Prayut Chan-ocha. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo sinh năm 1954 này đã rời khỏi Đảng Palang Pracharath và hiện là ứng viên của UTN - đảng được thành lập vào tháng 8-2022. Trong khi đó, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, là 1 trong 3 ứng viên thủ tướng của Đảng Vì nước Thái. Đáng chú ý, nữ chính trị gia 36 tuổi này mới sinh con cách đây 2 tuần.
Ứng viên Đảng Tiến bước là lãnh đạo Pita Limjaroenrat - 42 tuổi, tốt nghiệp Trường ĐH Harvard (Mỹ). Theo đài Al Jazeera, ông Limjaroenrat trở thành ứng viên thủ tướng được ưa thích hơn bà Paetongtarn trong các cuộc thăm dò gần đây.
Tham gia cuộc đua cho chiếc ghế thủ tướng còn có một số tên tuổi đáng chú ý khác như: Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan, Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul, ông Jurin Laksanawisit (ứng viên Đảng Dân chủ)...
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Gần 500.000 thí sinh hoàn tất đăng ký thi tốt nghiệp THPT trong ngày đầu tiên (15:17)
- Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách (15:08)
- HyunA lên tiếng về nghi vấn thay đổi ngoại hình gây xôn xao dư luận (37 phút trước)
- Iran tuyên bố "còn lượng lớn tên lửa chưa dùng", Mỹ điều động 15.000 quân và 200 máy bay (40 phút trước)
- Ngâm bể sục rồi ngủ phòng điều hòa, nam sinh Hà Nội nhập viện vì liệt mặt (42 phút trước)
- 40 nước ủng hộ sơ tán tàu thương mại, thủy thủ bị mắc kẹt ở vùng Vịnh (57 phút trước)
- Nghịch lý phim Trấn Thành: Doanh thu 450 tỷ đồng nhưng chỉ là "dấu lặng" trên bảng xếp hạng quốc tế (1 giờ trước)
- Hai cầu thủ U17 Việt Nam xuất sắc nhất giải Đông Nam Á là ai? (1 giờ trước)
- Từng "không theo kịp bạn bè", nữ sinh Nam Định xuất sắc giành học bổng tiến sĩ tại đại học top 8 thế giới ở tuổi 22 (1 giờ trước)
- Cú sốc thị trường SUV: Hyundai Palisade giảm giá "sập sàn", đe dọa vị thế xe hạng D (1 giờ trước)