Thái Lan công bố chiến dịch phản công mang tên "Yuttha Bodin", cam kết ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm lãnh thổ. Trung Quốc và Malaysia kêu gọi Thái Lan và Campuchia đối thoại.

Theo báo The Nation, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan hôm nay (24/7) đã công bố chiến dịch phản công mang tên "Yuttha Bodin" (Trận chiến bảo vệ vùng đất thiêng) nhằm đáp trả các động thái gây hấn của Campuchia dọc theo biên giới.

"Khẩu hiệu của chiến dịch là đánh bại mọi thế lực xâm phạm lãnh thổ Thái Lan, vì nhân dân và danh dự của đất nước. Đây là chiến dịch phản công toàn diện, có sự kết hợp của cả lục quân và không quân, thể hiện sự kiên định của chúng tôi trong việc bảo vệ chủ quyền", Tướng Pana Klaewblaudtuk, người được bổ nhiệm chỉ huy chiến dịch cho biết.

Trong chiều hôm nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan cũng công bố báo cáo tóm tắt về tình hình giao tranh với Campuchia tại 10 địa điểm quan trọng dọc biên giới.

- Chong Bok: Cả hai bên đang giữ vững vị trí.

- Chong An Ma: Tiêm kích F-16 đã tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia.

- Khu vực Sam Tae, huyện Kantharalak: Một đơn vị xe tăng đã được huy động để bảo vệ binh lính trong khu vực.

- Trạm quan sát Phu Phi (đối diện Prasat Don Tual): Tiêm kích F-16 đã được triển khai để cảnh giới.

- Trạm quan sát Khao Satta Soam: Quân đội Thái Lan đã phá hủy thành công 2 xe tăng của Campuchia.

- Đền Preah Vihear (khu vực gần chùa Kaeo): Xe tăng đã càn quét khu vực, mở đường cho bộ binh tiến vào vị trí chiến lược.

- Phu Makheua: Một phần hệ thống cáp treo tiếp tế của Campuchia đã bị vô hiệu hóa.

- Chong Chom: Các cuộc tập kích đáp trả đã diễn ra.

- Khu vực Prasat Ta Kwai: Campuchia đã triển khai lực lượng, trong khi quân đội Thái Lan mở đợt phản công thứ hai.

- Khu vực Prasat Ta Muen Thom: Quân đội Thái Lan vẫn giữ vững vị trí, trong khi lực lượng Campuchia cố gắng mở đợt tiến công mới.

GHTONK0lpjmZ9yrNm3xt.jpg
Tướng lĩnh quân đội Thái Lan nhóm họp trong ngày 24/7. Ảnh: The Nation

Về phía Campuchia, Bộ Quốc phòng nước này đã phủ nhận các cáo buộc pháo kích mục tiêu dân sự ở Thái Lan, khẳng định đang tự vệ để bảo vệ chủ quyền.

"Chúng tôi không tấn công bất kỳ địa điểm dân sự nào. Quan điểm của Campuchia là sử dụng quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự", Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết.

Trung Quốc và Malaysia kêu gọi các bên kiềm chế

Theo báo Guardian, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/7 đã bày tỏ sự quan ngại về xung đột leo thang giữa Campuchia và Thái Lan, kêu gọi hai bên kiềm chế để giải quyết bất đồng.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại về những diễn biến hiện tại và hy vọng cả hai bên có thể giải quyết thỏa đáng các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Bắc Kinh giữ lập trường công bằng và sẽ nỗ lực hết sức để hạ nhiệt tình hình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng phát đi thông điệp tương tự, nhấn mạnh rằng các nước thành viên ASEAN cần hướng tới một giải pháp ngoại giao cho vấn đề biên giới.

"Thái Lan và Campuchia là các nước thành viên quan trọng của ASEAN. Malaysia gần gũi với cả hai quốc gia và tôi mong muốn được nói chuyện với cả hai thủ tướng vào tối nay. Hòa bình là lựa chọn duy nhất cho vấn đề này", ông Anwar phát biểu.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)