-
5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị được tặng Huân chương Hồ Chí Minh -
Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tra sự cố chuyến bay Vietnam Airlines tại Munich -
Lộ diện "ông lớn" đang ôm 146 tấn vàng, vượt cả các ngân hàng trung ương -
Sau hơn nửa tháng truy tìm, người dân Đồng Nai bắt sống cá sấu nặng khoảng 10kg -
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe container trên cao tốc, một tài xế tử vong -
Cả nhà vô tư làm 5 việc này mỗi ngày, có thể vô tình tạo cơ hội lây vi khuẩn liên quan ung thư dạ dày -
Phụ huynh "bở hơi tai" tìm mua sách giáo khoa, nhà xuất bản nói gì? -
Vì sao phi công không phải lúc nào cũng quay đầu và hạ cánh ngay khi máy bay gặp sự cố? -
Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh 2/9 -
Xác minh vụ nhân viên thuyền rồng thản nhiên ném rác xuống sông Hương gây bức xúc
Thế giới
30/03/2021 00:42Thái Lan sắp công bố địa điểm xây dự án tham vọng thay thế kênh đào Kra: Canh bạc địa chính trị?
Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ công bố địa điểm xây dựng cây cầu cạn nối Vịnh Thái Lan và Biển Andaman vào tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Saksayam Chidchob vừa tiết lộ hôm 15/3 vừa qua.
Theo kế hoạch này, Thái Lan dự định xây dựng hai cảng nước sâu ở hai đầu của một trong những eo đất hẹp nhất đất nước, và sau đó nối hai đầu bằng đường sắt và đường cao tốc dài 100km. Bằng cách này, các tàu chở hàng lưu thông giữa Tây Thái Bình Dương và Trung Đông có thể sử dụng cây cầu cạn như một phương tiện chuyển tiếp để tránh eo biển Malacca ở Singapore - tuyến hành lang biển đông đúc nhất thế giới.
Ý tưởng xây dựng cây cầu cạn nối Vịnh Thái Lan và Biển Andaman để thay thế cho kế hoạch xây dựng kênh đào Kra - được cho là tốn kém hơn - đã được Thái Lan cân nhắc từ lâu nay.

Năm ngoái, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt một nghiên cứu trị giá 5,3 triệu USD về tính khả thi của cây cầu cạn này. Dự án này cũng phục vụ mục đích đánh giá các tác động đối với môi trường và triển vọng kinh tế của cây cầu. Bên cạnh đó, công ty đường sắt nhà nước Thái Lan cũng được phân bổ 3 triệu USD để nghiên cứu các tuyến đường sắt.
Bộ trưởng Saksayam tiết lộ rằng cây cầu này sẽ được đặt tên là Chumphon-Ranong, đặc biệt hướng tới các chuyến tàu chở dầu từ vùng Vịnh đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Dự án này sẽ yêu cầu việc xây dựng một cảng nước sâu ở tỉnh tỉnh Chumphon thuộc vùng Vịnh Thái Lan, và nâng cấp cảng nhỏ Ranong ở vùng Biển Andaman thành cảng nước sâu. Hai cảng nước sâu này sẽ được kết nối bằng đường sắt đôi và đường cao tốc.
Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải của Thái Lan nhận định: "Trong tương lai, tuyến đường giao thông và trao đổi hàng hóa này sẽ làm giảm chi phí vận tải bằng cách tránh tuyến thủy lộ đông đúng ở eo biển Malacca".
Báo Bangkok Post lưu ý rằng trong năm 2016, có khoảng 19 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua eo biển Malacca mỗi ngày - tức là khoảng 24 triệu container mỗi năm. Hiện tại, Singapore là quốc gia hưởng lợi chính từ tuyến thủy lộ này.
Ông Saksayam cho biết Thái Lan hy vọng sẽ "nắm bắt" được một phần lưu lượng giao thông đông đúc đó và trở thành "một cửa ngõ trao đổi hàng hóa và vận chuyển xuyên lục địa".
"Canh bạc địa chính trị" của Thái Lan
Trước khi có ý tưởng về đường sắt, kể từ thế kỷ 18, Thái Lan đã nhen nhóm ý định xây dựng kênh đào Kra kết nối Vịnh Thái Lan và Biển Andaman. Ước tính chi phí cho dự án này có thể dao động từ 28 tỷ - 66 tỷ USD do cần phải nạo vét liên tục.
Chính Bộ trưởng Giao thông Vận tải Saksayam hồi tháng 7/2020 cũng từng thừa nhận rằng việc đào kênh Kra là không khả thi đối với điều kiện của Thái Lan: "Tôi không nghĩ việc xây dựng kênh đào sẽ phù hợp với Thái Lan vì mực nước ở Biển Andaman và Vịnh Thái Lan khác nhau. Trong kênh sẽ phải xây thêm các điểm chuyển tiếp, như vậy vừa tốn diện tích, vừa mất thời gian".
Năm ngoái, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha có vẻ đã tán thành với giải pháp xây dựng đường sắt thay thế cho kênh đào Kra và cho rằng dự án này có thể giúp khởi động sự phục hồi của đất nước hậu COVID-19.
Trang Asean Today bình luận rằng đề xuất xây dựng cây cầu trên cạn là một "canh bạc địa chính trị" đối với Thái Lan, và nó có thể có những tác động khác nhau tùy thuộc vào việc liệu Trung Quốc có tham gia trong vấn đề tài chính và xây dựng dự án này hay không.
"Nếu [cây cầu] được xây dựng với sự giúp đỡ của Trung Quốc, nó có thể nằm trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, kết nối với các tuyến đường sắt do Trung Quốc hậu thuẫn và khiến Bắc Kinh ít phụ thuộc hơn vào eo biển Malacca", Asean Today bình luận trong một bài viết.
"Nhưng nếu Thái Lan tìm được cho mình các đối tác khác hoặc tự nắm giữ phần lớn quyền kiểm soát dự án, thì đây có thể là đối sách với các kế hoạch của Trung Quốc bằng cách tăng cường hội nhập thương mại khu vực mà không cần sự hỗ trợ của Bắc Kinh", theo ASEAN Today.
Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Mẹ chồng biết tôi âm thầm gửi tiền về ngoại, phản ứng sau đó khiến tôi vừa xúc động vừa khó xử (15:15)
- Vào rừng bắt ong nhặt được súng mang về bắn chim: Nam thanh niên đối mặt án hình sự (15:14)
- 5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị được tặng Huân chương Hồ Chí Minh (45 phút trước)
- Tàu khu trục Mỹ mất điện, trôi dạt 4 ngày trên Biển Đông (50 phút trước)
- Đưa "cậu nhỏ" vào cờ lê 19mm vì tò mò, nam thanh niên trả giá đắt (51 phút trước)
- Chân sút chủ lực của ĐT Thái Lan nguy cơ nghỉ hết ASEAN Cup (58 phút trước)
- "Bong bóng" xe sang toàn cầu bắt đầu xì hơi: Khi giới nhà giàu ngoảnh mặt với những mức giá trên trời (1 giờ trước)
- Từng khiến Bae Yong Joon say đắm trên màn ảnh, Kim Hye Soo sau 27 năm giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tra sự cố chuyến bay Vietnam Airlines tại Munich (1 giờ trước)
- Khi nào Apple ra mắt iPhone gập? (1 giờ trước)