-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
23/11/2016 05:44Thái Lan sẽ phát tiền mặt tương đương 358 triệu USD cho người nghèo
Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 22.11 tuyên bố sẽ phát tổng cộng số tiền mặt tương đương 358 triệu USD hỗ trợ những người nghèo ở nước này.
| Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha từng lên án các chương trình trợ cấp của chính phủ, nay tuyên bố sẽ phát tiền mặt tương đương 358 triệu USD để hỗ trợ người nghèo |
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cho hay số tiền tương đương 358 triệu USD được dùng để phát cho người dân nghèo sẽ được giải ngân vào tháng 12.2016. “Đây là biện pháp nhằm hỗ trợ những người dân có thu nhập thấp”, Thủ tướng Prayut tuyên bố trong buổi họp báo ngày 22.11.
Những người dân có thu nhập dưới 30.000 baht/năm (tương đương 845 USD/năm) sẽ được nhận trợ cấp một lần duy nhất với số tiền 3.000 baht, và những người có thu nhập 30.000 - 100.000 baht sẽ được hỗ trợ 1.500 baht.
Nông dân sẽ không được nhận khoản tiền trên bởi vì họ đang được hỗ trợ tài chính, ông Prayut cho biết thêm. Hồi đầu tháng 11.2016, chính quyền quân sự Thái Lan đã phê chuẩn gói cứu trợ 1,3 tỉ USD để hỗ trợ nông dân.
Hôm 8.11, Hải quân Thái Lan tuyên bố sẽ mua gạo trực tiếp từ nông dân và giúp nông dân thu hoạch, giữa lúc giá gạo giảm ảnh hưởng đến đời sống nông dân nước này.
Cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2011, một phần là nhờ vào việc thực hiện chương trình mua gạo của nông dân với giá cao hơn thị trường. Nhưng bà Yingluck sau đó bị phế truất trong cuộc đảo chính của quân đội hồi năm 2014.
Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Prayut nhiều lần phản đối chương trình thu mua gạo của bà Yingluck và từng tuyên bố chấm dứt văn hóa trợ cấp của chính phủ.
Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)