Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 2/10 cho biết cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia đã nhất trí về nguyên tắc việc xây dựng hàng rào dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan , việc thiết kế sẽ dựa trên địa hình và sự thuận tiện của người dân, có thể áp dụng phương pháp điện tử hoặc biện pháp khác tùy từng khu vực. Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan sẽ chịu trách nhiệm xác định tọa độ cụ thể.

Về việc trục xuất người Campuchia sinh sống tại khu vực Ban Nong Chan, tỉnh Sa Kaeo, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh phải tuân thủ luật pháp, bảo đảm các nguyên tắc nhân đạo, đặc biệt lưu ý đến phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Quân đội sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương để xem xét áp dụng luật an ninh, luật lâm nghiệp hay luật nhập cư.

Đối với đàm phán song phương, ông Anutin khẳng định Thái Lan tiếp tục duy trì khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung, đồng thời đặt ra các điều kiện, trong đó có yêu cầu Campuchia sơ tán người dân khỏi khu vực tranh chấp và hợp tác rà phá bom mìn. Nếu phía Campuchia không thực hiện, Thái Lan sẽ không đáp ứng các đề nghị từ phía Campuchia, kể cả việc mở lại trạm kiểm soát biên giới.

Cùng ngày, Tổng Thư ký NSC Chatchai Bangchuad cho biết cơ quan này đã quyết định duy trì các biện pháp hiện hành về đóng cửa các trạm kiểm soát quân sự và biên giới với Campuchia, đồng thời tiếp tục triển khai chính sách kiểm soát người và hàng hóa.

Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cũng bàn biện pháp hỗ trợ khoảng 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi xung đột biên giới, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của đường lối ngoại giao chủ động do Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dẫn dắt.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Siripong Angkasakulkiat thông báo Thủ tướng Anutin sẽ tới thăm các tỉnh biên giới Surin và Buri Ram trong hai ngày 3-4/10 nhằm giám sát tình hình an ninh, kiểm tra công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và động viên lực lượng quân đội đồn trú. Cùng đi có Bộ trưởng Quốc phòng Natthapol Nakpanich, Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Chaichanok Chidchob và Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun.

Theo Phạm Hải - Đỗ Sinh (Báo Tin Tức)