-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
23/10/2016 04:23Thái Lan yêu cầu Google gỡ nội dung phỉ báng hoàng gia
Google khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Thái Lan trong việc gỡ bỏ các nội dung phỉ báng hoàng gia, sau khi Thái Lan đưa ra yêu cầu.
| Người dân Thái Lan mặc đồ đen để tang Quốc vương Bhumibol Adulyadej |
Reuters ngày 22.10 dẫn lời Phó thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong cho biết ông đã gặp các đại diện của Google tại Bangkok vào ngày 21.10, giữa lúc ngày càng có nhiều yêu cầu đòi xử tội những người phỉ báng hoàng gia.
Ông Juntong nói rằng tại cuộc gặp đó, đại diện của Google đã khẳng định sẽ tiếp tục giúp chính phủ Thái Lan loại bỏ những nội dung được xem là mang tính công kích đăng tải trên Youtube. Đồng thời nếu có bất cứ trang web nào đăng nội dung không phù hợp, Google sẽ liên hệ với trang web đó để xử lý.
Người phát ngôn của Google tại trụ sở chính ở bang California (Mỹ) nói với Reuters rằng điều đó phù hợp với những gì Google vẫn làm khắp thế giới: "Chúng tôi luôn có những chính sách rõ ràng và nhất quán đối với các yêu cầu của chính phủ các nước về việc gỡ bỏ (nội dung trên mạng). Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo những chính sách đó".
Cụ thể, khi được thông báo chính thức về nội dung nào đó là trái phép, Google sẽ xem xét lại một cách kỹ lưỡng rồi hạn chế nội dung đó ở quốc gia mà nội dung đó được cho là vi phạm.
Trên thực tế, từ khi quân đội lên nắm quyền ở Thái Lan vào năm 2014, chính quyền này đã cố gắng tìm cách thắt chặt việc kiểm duyệt thông tin trên Facebook cũng như truyền thông trên mạng, với lý do rằng đó là điều cần thiết để tái thiết hòa bình ở nước này.
![]() |
| Google khẳng định sẽ hỗ trợ Thái Lan loại bỏ các nội dung không phù hợp trên YouTubeREUTERS |
Theo Reuters, sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời hôm 13.10, người dân Thái Lan bước vào thời kỳ để tang. Giữa thời kỳ nhạy cảm như vậy, ngày càng nhiều nhóm muốn trừng phạt bất cứ ai có dấu hiệu phỉ báng hoàng gia.
Chính phủ quân sự Thái Lan cho biết đang tiến hành theo dõi những người bị nghi đã có hành động phỉ bang hoàng gia sau khi Quốc vương qua đời và sẽ yêu cầu các quốc gia khác cho dẫn độ nghi phạm về Thái Lan để xử lý. Một số người chỉ trích hoàng gia Thái Lan đang sống ở nước ngoài đã bị nêu tên và bêu xấu trên các diễn đàn mạng bằng tiếng Thái. Không chỉ vậy, một số người Thái không mặc đồ đen để tang Quốc vương cũng bị chế nhạo công khai.
Điều 112 của Bộ luật hình sự Thái Lan quy định những người phạm tội phỉ báng hoàng gia hay khi quân sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù.
Theo Ngọc Mai (Thanh Niên Online)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (20:00)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (33 phút trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (1 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (1 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (2 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (2 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (2 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (2 giờ trước)
