-
Đón tín hiệu vui từ xăng E10: Dự báo giảm sâu gần 1.500 đồng/lít và hướng tới cơ chế giá độc lập -
Xót xa vụ bé trai 11 tuổi tử vong nghi do mẹ kế bạo hành: Cả xóm ngỡ ngàng vì "chưa từng biết sự tồn tại của em" -
Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao -
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược
Thế giới
02/06/2023 15:29Thái tử điển trai của Jordan tổ chức hôn lễ trong mơ
140 khách mời, bao gồm các thành viên của hoàng gia Jordan , các hoàng gia thế giới và nhiều nguyên thủ quốc gia sẽ chứng kiến đám cưới "theo nghi lễ tôn giáo trang nhã" của Thái tử Hussein và hôn thê Rajwa tại cung điện Zahran vào ngày 1-6.
Sau đó, vợ chồng Thái tử Hussein sẽ di chuyển đến cung điện Al Husseiniya để dự tiệc cưới cùng 1.700 quan khách. Bữa tiệc có sự góp mặt của một loạt nghệ sĩ nổi tiếng nhằm vinh danh sự nghiệp quân sự của Thái tử, di sản Ả Rập Saudi của cô dâu và nghệ thuật truyền thống Jordan. Tiệc chiêu đãi sẽ kết thúc với việc cô dâu và chú rể cắt bánh cưới.
Jordan tuyên bố một ngày nghỉ lễ quốc gia vào ngày 1-6 với các sự kiện kỷ niệm được tổ chức ở 12 tỉnh khắp nước nhằm cho phép người dân cùng tham gia các lễ hội.
Trước đó, vào tối 31-5, Quốc vương Abdullah II tổ chức một bữa tiệc mừng trước đám cưới của con trai cả, Thái tử Al Hussein bin Abdullah II và con dâu Rajwa Khalid Alseif ở thủ đô Amman. Cung điện Jordan cho biết tiệc diễn ra tại hội trường Madareb Bani Hashem của tòa tháp Hoàng gia Hashemite và có hơn 4.000 người Jordan tham dự.
Đây là sự kiện nhằm tôn vinh "kết cấu xã hội đa dạng" của Jordan và thể hiện "sự tôn trọng sâu sắc của hoàng gia đối với từng bộ phận trong xã hội Jordan". Theo tờ Daily Mail, khách mời được phục vụ món ăn truyền thống trong các lễ hội của Jordan như Mansaf - món thịt cừu hầm với sữa chua lên men và các loại thảo mộc.
Thái tử Hussein (28 tuổi) là một trong bốn người con của Quốc vương Abdullah và Hoàng hậu Rania. Ông là người thừa kế ngai vàng của một trong những chế độ quân chủ lâu đời nhất ở Trung Đông.
Thái tử Hussein tốt nghiệp Trường ĐH Georgetown ở thủ đô Washington (Mỹ) và đã phục vụ trong quân đội sau khi tốt nghiệp trường Sandhurst vào năm 2017.
Năm 2015, Thái tử Hussein làm nên lịch sử với tư cách là người trẻ nhất chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thái tử Hussein cũng gây chú ý vào năm 2022 khi tiếp đón Hoàng tử Anh William trong chuyến thăm Trung Đông.
Thái tử điển trai của Jordan tổ chức hôn lễ trong mơ
Cư dân mạng từng xôn xao vì vẻ điển trai của Thái tử Hussein khi xuất hiện trong bức hình chụp chung với Hoàng tử Anh William lúc cả hai cùng xem World Cup 2018.
Cô Rajwa (29 tuổi) là kiến trúc sư và là con gái của một trong những gia đình giàu có và có ảnh hưởng tại Ả Rập Saudi. Mẹ của Rajwa (bà Azza bint Nayef Abdulaziz Ahmad Al Sudairi) có quan hệ họ hàng với vợ của cố Quốc vương Abdul-Aziz al-Saud - người sáng lập nhà nước Ả Rập Saudi.
Cha của Rajwa là người sáng lập công ty El Seif Engineering Contracting, xây dựng Tháp Kingdom mang tính biểu tượng của Riyadh và các tòa nhà cao tầng khác trên khắp Trung Đông.
Thái tử Hussein và Rajwa tuyên bố đính hôn vào tháng 8-2022. Cả hai không chia sẻ đã gặp nhau thế nào và bên nhau được bao lâu. Đám cưới của Thái tử Jordan diễn ra chỉ vài tháng sau khi em gái anh là Công chúa Iman kết hôn với nhà đầu tư người Venezuela Jameel Thermiotis.
Kênh ABC News nhận định Thái tử Hussein và Rajwa được định sẵn sẽ trở thành một cặp đôi quyền lực ở Trung Đông, tạo nên mối quan hệ mới giữa Jordan và Ả Rập Saudi khi quốc gia này tìm cách biến mình thành "nhà môi giới" quyền lực trong khu vực.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Đón tín hiệu vui từ xăng E10: Dự báo giảm sâu gần 1.500 đồng/lít và hướng tới cơ chế giá độc lập (21:05)
- Xót xa vụ bé trai 11 tuổi tử vong nghi do mẹ kế bạo hành: Cả xóm ngỡ ngàng vì "chưa từng biết sự tồn tại của em" (34 phút trước)
- Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao (44 phút trước)
- Đào móng xây dựng khiến nhà hàng xóm nghiêng lún, hàng chục hộ dân phải sơ tán, chủ nhà lên tiếng (1 giờ trước)
- Bước ngoặt vụ nữ sinh bị sát hại "ngẫu nhiên" tại Hàn Quốc: Lật tẩy động cơ đê hèn của hung thủ (2 giờ trước)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (2 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (3 giờ trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (3 giờ trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (3 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (3 giờ trước)