Ngành xây dựng Thái Lan đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau hai vụ sập cần cẩu kinh hoàng xảy ra liên tiếp trong vòng 48 giờ. Các sự cố nghiêm trọng này không chỉ gây thiệt hại thảm khốc về người mà còn làm dấy lên những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn tại các dự án hạ tầng trọng điểm.
Hiện trường vụ tai nạn ở Thái Lan ngày 14/1. Ảnh: THE THAIGER

Vụ tai nạn thảm khốc nhất xảy ra vào ngày 14/1 tại tỉnh Nakhon Ratchasima, miền Đông Bắc Thái Lan. Một cần cẩu khổng lồ đang thi công dự án đường sắt cao tốc trên cao bất ngờ đổ sập, rơi trúng một đoàn tàu chở khoảng 200 hành khách đang di chuyển bên dưới. Cú va chạm cực mạnh khiến các toa tàu biến dạng hoàn toàn và trệch khỏi đường ray, tạo nên một khung cảnh tan thương chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua.

Theo báo cáo từ giới chức trách, ít nhất 32 người đã thiệt mạng và gần 70 người khác bị thương. Những nhân chứng tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút định mệnh. Cô Penporn Poomrateuk, 28 tuổi, một người dân làm việc gần đó, kể lại với AFP rằng sau tiếng va chạm lớn, cô đã lao đến cứu giúp các nạn nhân trong biển lửa và mùi nhiên liệu rò rỉ. Penporn đã nỗ lực kéo khoảng 20 đến 30 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó có những người bị chấn thương đầu rất nặng. Cô xót xa chia sẻ về những gia đình bị chia lìa ngay tại chỗ, khi có người được cứu thoát nhưng người thân của họ thì không.

Hàng chục nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã được triển khai để tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong các toa tàu bị vò nát. Nhà thầu dự án, công ty Italian-Thai Development, đã phải điều động cần cẩu riêng để dọn dẹp hiện trường và đưa ra lời cam kết bồi thường cũng như chi trả toàn bộ viện phí cho các nạn nhân.

Hiện trường vụ sập cần cẩu khi thi công đường trên cao ở Thái Lan. Ảnh: Nation.

Khi nỗi đau từ vụ tai nạn đường sắt còn chưa nguôi ngoai, thì sáng ngày 15/1, một vụ sập cần cẩu khác lại xảy ra tại tỉnh Samut Sakhon, gần Bangkok. Lần này, một cần cẩu thi công đường cao tốc trên cao đã đổ ụp xuống tuyến đường phía dưới, đè bẹp hai phương tiện đang lưu thông. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương.

Sự lặp lại của các sai sót chết người trong thời gian ngắn đã khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, sau khi trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt, đã khẳng định đây "rõ ràng là lỗi của công ty xây dựng". Ông nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng phải xác định rõ nguyên nhân để sự việc đau lòng này trở thành một bài học đắt giá cho công tác an toàn lao động.

Hiện tại, Cơ quan vận hành đường sắt quốc gia Thái Lan đã ban bố lệnh đình chỉ thi công đối với công ty Italian-Thai cho đến khi quá trình điều tra toàn diện được hoàn tất. Hai vụ tai nạn liên tiếp với tổng cộng 34 người chết đã đặt một dấu hỏi lớn về trách nhiệm của các nhà thầu trong việc đảm bảo an toàn cho công nhân và người dân sống xung quanh các đại công trình.

QT (SHTT)