-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
03/04/2022 03:05Tham mưu trưởng quân đội Đức lo ngại tên lửa đạn đạo Nga
Theo Tham mưu trưởng quân đội Đức Eberhard Zorn, nước này đang tính mua hệ thống phòng không để chống lại các mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo Nga.
Khoảnh khắc hệ thống phòng không ‘cây sồi’ Ukraine bị tên lửa Nga phá hủyCăn cứ quân sự Ukraine tan hoang vì bị tên lửa Nga tấn côngVideo tên lửa Nga tấn công pháo “hoa mẫu đơn” của Ukraine
“Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga có tầm bắn gần như bao trùm toàn bộ phía tây châu Âu, và không có hệ thống phòng thủ nào ở đó để chống lại mối đe dọa này. Israel và Mỹ có những hệ thống phòng thủ tên lửa. Vấn đề là chúng tôi muốn phương án nào hơn? Liệu chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa chung cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đó là những câu hỏi mà hiện chúng tôi cần câu trả lời”, hãng tin Reuters dẫn ông Zorn nói hôm nay (2/4).
Dù ông Zorn không nêu cụ thể tên của những hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel, nhưng có vẻ như ông đã đề cập tới hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Arrow-3 được Tập đoàn công nghiệp Israel Aerospace Industries sản xuất, hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Tập đoàn công nghệ Raytheon của Mỹ phát triển.
“Có một điều rõ ràng rằng, chúng ta không có thời gian cũng như tiền bạc để tự mình phát triển những hệ thống phòng thủ tên lửa như vậy, trong khi mối đe dọa đã hiện diện ở ngay đó”, Tham mưu trưởng quân đội Đức Eberhard Zorn nói thêm.
Iskander là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được quân đội Nga đưa vào biên chế hồi năm 2006 nhằm thay thế do hệ thống OTR-23 được phát triển từ thời Liên Xô. Tên lửa có trọng lượng 3,8 tấn, trong đó phần đầu đạn nặng khoảng 480kg; dài 7,2m và chu vi là 0,95m; tầm bắn khoảng 500km. Kíp chiến đấu và điều khiển tên lửa gồm 3 người.
Iskander được áp dụng công nghệ tàng hình kỹ thuật plasma, tức là tạo ra một lớp mây trung tính về điện bao quanh phần đầu đạn khiến hệ thống radar của phía đối phương khó phát hiện ra. Do vậy, tên lửa này có khả năng ‘chui lọt’ khỏi sự giám sát của radar.
Ngoài ra, Iskander còn được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh kết hợp đầu tự dẫn quang học thế hệ mới cho phép tên lửa thay đổi quỹ đạo bay một cách linh hoạt. Do vậy, tên lửa phòng không đối phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo dấu đầu đạn của Iskander, cũng như tiến hành đánh chặn.
Với những tính năng đặc biệt trên, tên lửa đạn đạo Iskander của Nga được triển khai ở tỉnh Kaliningrad từ năm 2018 đã trở thành mối bận tâm thường trực với nhiều lãnh đạo quân sự ở các nước châu Âu.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (16 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (21 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (27 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (51 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)