Thế giới
06/08/2017 11:11Tham vọng lớn của Trung Quốc: Thay thế JH-7 bằng J-16
J-16 là phiên bản "nội địa hóa" máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 của Nga do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo.
Kể từ khi đặt mua và tiếp nhận dòng tiêm kích hạng nặng Su-27 vào đầu thập niên 1990, đường lối phát triển chiến thuật của Không quân Trung Quốc đã có sự thay đổi lớn, vượt ra ngoài khái niệm bảo vệ không phận hay tấn công cự ly gần như truyền thống.
Trung Quốc đã mua tới 100 máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKK/MK2 để phối hợp tác chiến cùng Su-27, từ đó họ đã chế tạo ra các biến thể "nội địa hóa" bao gồm J-11 và J-16 mà theo đánh giá đã có bản sắc riêng, không đơn thuần chỉ là copy đúng theo nguyên mẫu Flanker nữa.
Tuy rằng không thu hút nhiều sự chú ý như J-20, nhưng Trung Quốc đánh giá rất cao chiếc J-16 và họ âm thầm chế tạo loại tiêm kích này với số lượng hiện đã lên tới hàng chục chiếc.
![]() |
J-16 là chiếc chiến đấu cơ đa năng chứa đựng trong mình rất nhiều kỳ vọng của Không quân Trung Quốc |
Được áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất như thiết bị điện tử hàng không tinh vi, trọng tâm là radar mảng pha quét chủ động (AESA), vật liệu composite đặc biệt nâng cao tuổi thọ khung và giảm tín hiệu phản xạ radar... tính năng của J-16 thậm chí được đánh giá sánh ngang Su-35SK của Nga.
Do J-20 khá phức tạp nên sẽ chỉ được chế tạo không nhiều nhằm giữ vai trò chủ lực. Trong khi đó J-10 lại bị hạn chế về tầm bay cũng như tải trọng vũ khí, khó giành được lợi thế trước Su-30MKI của Ấn Độ hay F-15J của Nhật Bản.
Cho nên Trung Quốc đã dự định lên kế hoạch tăng sản lượng dây chuyền lắp ráp J-16 lên mức cao nhất.
Dự kiến trong tương lai không xa, J-16 sẽ thay thế vai trò của tiêm kích - bom JH-7 Flying Leopard để trở thành trọng tâm của chiến thuật tấn công tầm xa trong cả Không quân lẫn Không quân Hải quân Trung Quốc, điều này cũng dễ hiểu vì J-16 vượt trội JH-7 về tính năng không chiến lẫn oanh tạc mục tiêu mặt đất, mặt biển.
Không chỉ có vậy, thị phần xuất khẩu của máy bay Nga cũng đang đứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc, đặc biệt là khi họ đã nội địa hóa thành công gần đạt tỷ lệ 100%.
Chi phí rẻ hơn nhiều trong khi tính năng chẳng hề thua kém là lợi thế vô cùng đáng kể nhằm giành giật các thị trường thuộc "thế giới thứ ba".
Theo Chí Linh (Đất Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
-
Một địa phương Việt Nam lên kế hoạch dời gần 40.000 căn nhà (18/07)
-
Triều Tiên cấm người nước ngoài tới khu nghỉ dưỡng 'quốc bảo' (18/07)
-
Hà Nội hạ điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2025 (18/07)
Bài đọc nhiều




