-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
10/03/2022 00:23'Thần đồng tiên tri' Ấn Độ dự đoán biến động bất ngờ của thế giới từ tháng 3-5/2022
Cậu bé Abhigya Anand người Ấn Độ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nổi đình nổi đám trên thế giới sau khi dự đoán chính xác về đại dịch Covid-19 xuất hiện vào tháng 8/2019. Không chỉ vậy, cậu bé còn dự đoán được nhiều sự kiện lớn ở nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, các nước châu Âu,…
Liên quan tới dịch Covid-19, Anand từng dự đoán vào hồi tháng 4/2021 rằng mặc dù các nước đang liên tiếp sản xuất vaccine ngừa Covid-19 nhưng vẫn sẽ có nhiều loại virus mới hơn trong tương lai. Ngoài ra, cậu bé này cũng tin rằng vaccine không phải là thuốc chữa bách bệnh.

Vào tháng 7/2021, “thần đồng tiên tri” Ấn Độ dự đoán sẽ có "làn sóng" dịch thứ 3 lan rộng trên khắp thế giới. Sau đó, lần lượt các nước như Anh, Mỹ, Israel, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á,… đều bùng dịch bởi các loại virus biến thể.
Và thực tế diễn biến dịch đã cho thấy những điều cậu nói có vẻ đúng.
Mới đây, trong video có tựa đề "Omicron - Risks, Benefits and the Future of Covid-19" (tạm dịch: Biến thể Omicron - Rủi ro, Lợi ích và Dự báo về Covid-19), "thần đồng tiên tri" Abhigya tiếp tục dự báo về diễn biến dịch bệnh liên quan tới chủng virus thống trị hiện nay.
Theo Anand, biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Anand dự báo, thời điểm cả thế giới khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron sẽ diễn ra trong 5 tháng, từ ngày 10/12/2021 đến tháng 5/2022. Số lượng ca nhiễm biến thể Omicron sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022.
Sau tháng 4, đại dịch Covid-19 sẽ dẫn có chuyển biến tốt khi số ca nhiễm và tử vong vì biến thể Omicron sẽ giảm mạnh. Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng cho thấy đại dịch Covid-19 có thể sắp kết thúc.
Ngoài ra, Anand dự báo một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 sẽ xuất hiện vào tháng 4 tới đây nhưng sẽ không gây ra nhiều tác động tiêu cực. Vì vậy, mọi người không cần quá lo lắng về biến chủng mới.
Phải đến tận tháng 5/2022, dịch bệnh mới có dấu hiệu thuyên giảm trên toàn thế giới, theo Anand.
Ngoài dịch bệnh, Anand cũng dự đoán rằng trong khoảng tháng 3 và tháng 4/2022, nhiều thảm họa, thiên tai có thể xảy ra, mà nghiêm trọng nhất có thể là tại khu vực châu Âu. Tình trạng hạn hán, mất mùa, đói kém và thiếu nước sạch có thể xảy ra nghiêm trọng ở châu Phi và một số khu vực khác.
Theo Song Long (Saostar.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)