Thế giới

Thanh niên 19 tuổi dũng cảm bẻ hàm cá sấu cứu em gái

Một bé gái 9 tuổi đã được người anh trai dũng cảm cứu sống khỏi hàm cá sấu. Chàng thanh niên 19 tuổi đã vật lộn với con vật hung dữ cho đến khi nó buông em gái ra.

Theo Newsweek, vụ việc xảy ra khi 2 anh em Johannes Ndara (19 tuổi) và Regimiya Haikera (9 tuổi) đang đi lấy nước sông Okavango ở làng Ntara, vùng Tây Kavango, Namibia vào tuần trước.

Trang tin địa phương New Era đưa tin bé Regimiya Haikera bị con cá sấu ngoạm vào đùi trong và bên trái xương sườn của cô bé . Anh trai của cô bé lập tức lao tới giải cứu.

"Em gái tôi đi phía sau khi chúng tôi đang xuống sông lấy nước. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng con bé hét lên. Khi quay lại, tôi thấy con cá sấu ngoạm lấy đùi Haikera. Tôi lao tới, bẻ hàm con cá sấu cho tới khi nó nhả con bé ra", thanh niên 19 tuổi chia sẻ với truyền thông địa phương.

"Sau đó, tôi cảm thấy như kiệt sức và chỉ biết ôm em gái ngồi khóc ở bờ sông", Ndara nói thêm. Bé gái sau đó được đưa tới Bệnh viện Rundu để xử lý vết thương. Hiện tại cô bé trong tình trạng ổn định.

Thanh niên 19 tuổi dũng cảm bẻ hàm cá sấu cứu em gái
Một bé gái 9 tuổi bị mắc kẹt trong hàm cá sấu ở Namibia nhưng được anh trai cứu sống. Ảnh: ISTOCK. 

"Mọi người nên thận trọng khi ở ven sông và lúc mực nước sông dâng cao, tầm nhìn bị hạn chế. Khi ra sông, nên có ít nhất 2 người để có thể hỗ trợ. Chẳng hạn như trường hợp của Haikera, cô bé đã được anh trai cứu sống", Richard Aingura, người đứng đầu Cục quản lý Công viên và Động vật hoang dã, chia sẻ với tờ New Era.

Ông Aingura cho biết đã cử một nhân viên truy lùng con cá sấu để chuyển nó ra khỏi khu vực dân sinh.

"Một khi không còn đủ thức ăn, cá sấu sẽ di chuyển để tìm mồi và rất dễ tấn công con người. Trách nhiệm của chúng tôi là phải ngăn điều đó xảy ra", ông Aingura nói.

Theo Newsweek, cá sấu ở Namibia chủ yếu là cá sấu sông Nile, loài cá sấu lớn nhất ở châu Phi. Có thể dài gần 6m, cá sấu sông Nile gây ra cái chết cho hàng trăm người mỗi năm. Theo ước tính, Namibia có khoảng 11.000 con cá sấu các loại.

Các vụ cá sấu tấn công người thườngphổ biến ở các khu vực có nhiều loài bò sát này. Theo ước tính, khoảng 1.000 người bị giết hàng năm vì những sinh vật này.

Chỉ riêng trong năm 2019, cá sấu sông Nile đã giết chết ít nhất 48 người ở châu Phi, theo CrocBITE, cơ sở dữ liệu về các vụ cá sấu tấn công toàn cầu. Hơn một nửa số vụ cá sấu sông Nile tấn công người gây tử vong.

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/thanh-nien-19-tuoi-dung-cam-be-ham-ca-sau-cuu-em-gai-1798771.html