-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
17/09/2018 23:11Thanh niên gốc Việt tử vong nghi do sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc Australia
Joseph Pham, 23 tuổi, và một cô gái 21 tuổi là hai người tử vong trong lễ hội âm nhạc Defqon.1 ở thành phố Sydney hôm 15/9, News dẫn tin từ cảnh sát cho hay.
Các nhân viên y tế được gọi tới hiện trường khi hai người bất tỉnh vào khoảng 21h nhưng không thể cứu vãn tình hình. Các nạn nhân được tuyên bố tử vong tại bệnh viện sau đó không lâu.
13 người khác cũng nhập viện, trong đó hai người ở trong tình trạng nghiêm trọng, và khoảng 700 người cần nhân viên y tế trợ giúp ngay tại sự kiện. 69 người được tìm thấy sở hữu ma túy và cảnh sát đã buộc tội 10 nghi phạm cung cấp chất gây nghiện, trong đó có hai thiếu niên mang theo 120 viên nang.
Cách đây một tháng, Pham đã chia sẻ trên mạng xã hội về sự háo hức đối với lễ hội âm nhạc nổi tiếng thế giới. "Chỉ một tháng nữa là đến Defqon. 1 Australia! Mong gặp các bạn ở đó", anh viết.
Tuy nhiên, trong một bài đăng cách đây vài tuần, Pham bày tỏ sự phản đối về việc cảnh sát triển khai chó nghiệp vụ để đánh hơi ma túy tại lễ hội.
Tranh cãi về kiểm soát ma túy tại lễ hội âm nhạc
Defqon. 1 là sự kiện âm nhạc thường niên diễn ra ở Australia từ năm 2009, do công ty Q-Dance của Hà Lan tổ chức. Vào năm 2013 và 2015, hai thanh niên trong độ tuổi 20 cũng thiệt mạng khi tham gia lễ hội này, nghi do bị sốc thuốc.
"Tôi rất bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, tôi không muốn bất kỳ gia đình nào phải trải qua thảm kịch này khi tỉnh dậy vào sáng nay. Đó là chuyện rất khủng khiếp", bà Gladys Berejiklian, thủ hiến bang New South Wales, nói. "Đây là một sự kiện không an toàn và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo nó không bao giờ tái diễn".
Bà Berejuklian cho rằng cần phải bỏ lễ hội này và việc áp dụng thiết bị kiểm tra thuốc tại các sự kiện âm nhạc để hạn chế hậu quả không phải là giải pháp. Trong khi đó, theo bác sĩ Nicole Lee, chuyên nghiên cứu về các vấn đề ma túy và rượu bia, việc cấm đoán giới trẻ dùng ma túy là không khả thi và nên áp dụng kiểm tra thuốc để giúp họ sử dụng ma túy an toàn.
Các thám tử địa phương đã thành lập một nhóm chuyên trách mới để điều tra về hai trường hợp tử vong.
Cảnh sát New South Wales cho biết đã làm hết sức để đảm bảo sự kiện được an toàn. "Những gì chúng tôi không thể làm là ở trong đầu của mọi người, trong quá trình quyết định của mọi người khi họ dùng ma túy độc hại", ủy viên cảnh sát Allan Sicard nói.
Ông cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận liệu những trường hợp tử vong và nhập viện có dùng chung một loại ma túy. Tuy nhiên, các xét nghiệm độc tính đang được khẩn trương tiến hành và sẽ có kết luận trong tuần này.
Hôm qua, ban tổ chức Defqon. 1 đã gửi lời "chia buồn sâu sắc" đến gia đình của hai nạn nhân tử vong.
"Chúng tôi rất thất vọng về số vụ liên quan tới ma túy được báo cáo, chúng tôi có chính sách không khoan nhượng với việc dùng ma túy tại lễ hội", thông cáo viết.
Defqon. 1 năm nay thu hút khoảng 30.000 bạn trẻ tham dự trong những bộ trang phục gợi cảm, sặc sỡ. Một số người vẽ mặt, đeo mặt nạ hoặc đội tóc giả để tăng vẻ nổi bật. Nhiều cô gái còn mặc bikini, còn các chàng trai mặc quần bơi.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (41 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (3 giờ trước)