-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thế giới
03/04/2020 20:35Thành phố đầu tiên ở Trung Quốc ban hành lệnh cấm ăn thịt chó, mèo
Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/05, chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết việc ăn thịt động vật được nuôi làm thú cưng sẽ được coi là trái pháp luật.
"Chó và mèo là những thú cưng đã có quan hệ gần gũi với con người hơn những loài động vật khác, việc cấm ăn thịt chó mèo là phổ biến ở các nước phát triển, cũng như tại Hồng Kông và Đài Loan. Lệnh cấm này cũng phù hợp với yêu cầu và tinh thần của văn minh nhân loại," thông báo của chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết.

Trước đó vào tháng Hai, Trung Quốc đã ban hành đạo luật cấm tiêu thụ động vật hoang dã, sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
Thành phố Thâm Quyến sẽ cấm tiêu thụ các loài động vật hoang dã được bảo vệ, kể cả các loại động vật hoang dã được nuôi lấy thịt. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ các loài động vật được nuôi làm thú cưng như chó, mèo cũng bị cấm.
Các loài động vật có thể tiêu thụ bao gồm lợn, gia súc, cừu, lừa, thỏ, gà, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút và các loài động vật thủy sinh không bị các điều luật hay quy định khác cấm tiêu thụ.
"Nếu bị kết tội, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính gấp 30 lần giá trị của động vật hoang dã mà họ tiêu thụ, nếu giá trị của loài động vật đó hơn 10.000 nhân dân tệ," nhà chức trách nêu rõ.
Giới khoa học cho rằng dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại một chợ động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019, bởi nhiều người trong số những bệnh nhân đầu tiên có liên hệ với chợ này.
Trước đó vào năm 2003, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ cầy hương, do đây được coi là loài động vật trung gian để virus SARS lây lan sang người. Chính quyền tỉnh Quảng Châu cũng ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt rắn sau khi dịch SARS bùng phát.
Tuy vậy, ngày nay những món ăn có thịt hai loại động vật này vẫn được tiêu thụ ở nhiều nơi tại Trung Quốc, theo CNN.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)