-
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục
Thế giới
26/11/2024 15:08'Thành phố tội lỗi' thành điểm nóng điều tra tại Trung Quốc: Quan tham đều 'sa lưới' vì một thứ
Theo tờ South China Morning Post (SCMP), trong những năm gần đây, Quảng Đông đang trở nên nổi tiếng theo một cách rất khác. Tại các thành phố như Đông Quản và Huệ Châu của tỉnh, các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào cán bộ địa phương đang được mở rộng. Đó thường là các cựu quan chức bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để nhận tiền từ doanh nghiệp hòng đổi lấy những ưu ái đặc biệt.
Bí thư thành ủy Đông Quản từ năm 2011 đến 2016 Từ Kiến Hoa là cựu quan chức mới nhất bị điều tra. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quảng Đông thông báo hôm 20/11 rằng ông này đã bị tạm giam.
Theo thông báo, Từ Kiến Hoa, 66 tuổi, bị tình nghi phạm tội "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật" - một cách diễn đạt thể hiện hành vi tham nhũng tại Trung Quốc.
Hồi tháng 2/2014, Từ Kiến Hoa từng nổi tiếng vì chỉ đạo cuộc trấn áp hoạt động mại dâm và các khu đèn đỏ phát triển mạnh tại Đông Quản - một trung tâm sản xuất rộng lớn còn được gọi là "thành phố tội lỗi" - sau khi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV vạch trần thực trạng về loại tội phạm này tại đây.
Theo SCMP, việc bắt giữ Từ Kiến Hoa diễn ra chỉ hai tháng sau khi cựu Phó chủ tịch Chính hiệp thành phố Đông Quản Chung Cam Toàn bị điều tra.
Là người gốc Đông Quản, trong nhiều thập kỷ đảm nhiệm chức vụ Quận trưởng Hổ Môn tại thành phố này, Chung Cam Toàn được gọi là "người đàn ông biết tuốt".
Tháng 8 năm nay, người giữ chức Thị trưởng Đông Quản giai đoạn 2006-2011 Lý Dục Toàn cũng đã bị bắt vì tội tham nhũng.
Cả ba cựu quan chức trên đều đã nghỉ hưu từ lâu.
Sự giống nhau giữa các vụ án
Theo SCMP, một thống kê dựa trên thông báo từ các cơ quan phòng chống tham nhũng cấp tỉnh và thành phố của Quảng Đông cho thấy 42 lãnh đạo đảng và chính quyền đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu tại Đông Quản đã phải đối mặt với các cuộc điều tra tham nhũng trong năm nay. Một tình tiết giống nhau trong các vụ án là đều liên quan đến việc bán đất.
Theo một nhà phân tích chính trị ẩn danh từ Đại học Tôn Dật Tiên (Quảng Đông, Trung Quốc), chính quyền địa phương quản lý việc bán đất ở nhiều thành phố trong tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là ở Đông Quản.
"Các quyết định thực sự về việc bán đất là ở cấp cơ sở, vì những vùng đất này thuộc sở hữu của dân làng, nhưng sau đó được phát triển thành các khu công nghiệp. Vì vậy, những người đứng đầu chính quyền địa phương có ảnh hưởng rất lớn đến các giao dịch đất đai", nhà phân tích cho biết.
"Thật kỳ lạ, ở Đông Quản và một số thành phố khác, ít quan chức muốn được thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong chính quyền. Không ai muốn bị loại khỏi vòng ra quyết định vì các hợp đồng đất đai trị giá đến hàng triệu đô la. Hiện tại, lĩnh vực bất động sản [tại Trung Quốc] đang bị giám sát chặt chẽ và sự thông đồng trong quá khứ giữa các quan chức và nhà phát triển [bất động sản] đang bị bại lộ", nhà phân tích nói thêm.
7 trong số 10 cựu quan chức thành phố bị bắt
SCMP đưa tin, trong khi hầu hết mọi thành phố ở Quảng Đông đều bị điều tra tham nhũng trong năm nay, thì có một cuộc điều tra đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng.
Tại thành phố Huệ Châu cách Đông Quản khoảng 100 km, ít nhất 7 trong số 10 quan chức thuộc ban lãnh đạo thành phố trong quá khứ đã bị bắt giữ trong những năm gần đây.
Những vụ việc đáng chú ý nhất liên quan đến Trần Dịch Uy - Thị trưởng Huệ Châu và là Bí thư thành ủy từ năm 2011 đến năm 2018, Mạch Giáo Mạnh - người từng giữ chức Thị trưởng Huệ Châu sau khi Trần trở thành Bí thư thành ủy. Mạch bị bắt giữ hồi tháng 4/2022 còn Trần bị điều tra vào tháng 7 năm nay.
Sau khi Trần Dịch Uy và ê kíp của ông ta lên nắm quyền tại Huệ Châu, tăng trưởng kinh tế của thành phố đã bị đình trệ. Trong giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng GDP trung bình năm của Huệ Châu là 5,5%, sụt giảm mạnh so với mức tăng 14,1% từ năm 2008 đến 2013.
"Bất chấp nhiều lời bào chữa về sự suy thoái trầm trọng mà Trần và nhóm của ông ta đưa ra, các nhà lãnh đạo tại Quảng Đông và Bắc Kinh không hài lòng với công việc của họ, đặc biệt là khi có sự đấu đá nội bộ giữa Trần và cấp dưới Mạch – việc mà cả tỉnh Quảng Đông đều biết", nhà phân tích tại Đại học Tôn Dật Tiên cho biết.
Theo thông báo từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quảng Đông, 109 quan chức cấp sở và 1.321 quan chức cấp phòng đã bị đưa ra xét xử trong 9 tháng đầu năm nay, nhiều hơn gần 50% so với số quan chức bị xử lý cùng kỳ năm ngoái.
Theo Hữu Hiểu (Nguoiduatin.vn)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (10:40)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (10:30)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (10:26)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (10:20)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (52 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (58 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (59 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (1 giờ trước)
- AFC sắp ra mắt giải đấu mới, cơ hội dự World Cup của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt (1 giờ trước)