Thế giới
24/06/2016 14:21Thế giới cảnh báo về hậu quả của việc Anh rời khỏi EU
Cuộc trưng cầu dân ý về Brexit (tức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) ngày 24.6 làm dấy lên những lời cảnh báo trên khắp thế giới về những hậu quả khôn lường.
Cuộc trưng cầu dân ý về Brexit (tức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) ngày 24.6 làm dấy lên những lời cảnh báo trên khắp thế giới về những hậu quả khôn lường.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk có lẽ là người đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng nhất trong số các lãnh đạo trên thế giới, cho rằng Brexit có thể kết thúc nền văn minh chính trị ở châu Âu mà chúng ta từng biết đến, theo hãng tin Pháp.
“Là một nhà sử học, tôi sợ rằng Brexit có thể là khởi đầu của tiến trình hủy diệt không chỉ EU mà cả nền văn minh chính trị phương Tây”, ông Tusk trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức).
Ngày thứ sáu đen tối
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit sẽ được công bố trong ngày 24.6 và kết quả sơ bộ từ 200 trong số 382 khu vực bỏ phiếu cho thấy 51,59 % cử tri chọn "Leave" (tức Anh rời khỏi EU), so với 48,31 % cử tri chọn "Remain" (tức ở lại EU). Các nhà vận động chiến dịch "Leave" lập tức ăn mừng trước thông tin này.
Tỉ phú Mỹ George Soros, nổi tiếng trong vụ đặt cược cả gia tài vào sự sụt giá của đồng Bảng Anh trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1992, dự đoán đây là “ngày thứ sáu đen tối” (tức ngày 24.6) nếu Anh rời khỏi EU.
“Nếu Anh rời khỏi EU, điều này ngay lập tức ảnh hưởng đến mỗi hộ gia đình: đồng Bảng Anh giảm giá xuống mức thấp nhất”, ông Soros viết trên tờ The Guardian (Anh).
‘Canh bạc’ cho Thủ tướng Anh
Theo hãng tin Pháp, Thủ tướng Anh David Cameron được cho là đánh một canh bạc lớn vào năm 2013 khi kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý.
Vào tối ngày 23.6, 83 nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ của ông Cameron đưa một lá thư kêu gọi ông giữ chức Thủ tướng bất luận kết quả trưng cầu dân ý ra sao.
Nhưng nhiều quan chức Anh tin rằng ông Cameron, đứng đầu chiến dịch Remain, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức nếu phe Remain thua cuộc. Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Ken Clarke cho biết: “Thủ tướng Anh sẽ mất chức trong vòng 30 giây nếu như ông bại trận trong cuộc trưng cầu dân ý”.
Cú sốc kinh tế toàn cầu
“Nếu Anh rời khỏi EU sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế”, bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, cảnh báo.
“Brexit sẽ dẫn đến một khoảng thời gian không chắc chắn và khó dự đoán” và gây bất ổn các thị trường toàn cầu, bà Yellen nói.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo Brexit có nguy cơ khiến Anh bị suy thoái kinh tế, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thị trường trên toàn thế giới.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard and Poor's có thể hạ bậc chỉ số xếp hạng tín dụng của Anh vốn đang ở mức tốt nhất là AAA nếu Anh rời khỏi EU, ông Moritz Kraemer, một lãnh đạo phụ trách về xếp hạng tín dụng của Standard and Poor's cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức).
Trong một báo cáo hồi tháng 5, Bộ Ngân khố Anh dự báo GDP nước này sẽ giảm 3,6 - 6% nếu Anh rời khỏi EU.
‘Một đi không trở lại’
Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới Roberto Azevedo cảnh báo các nhà xuất khẩu Anh có nguy cơ đối mặt với khoản thuế tổng cộng khoảng 8,3 tỉ USD hằng năm và London cần phải tái đàm phán các điều khoản về tư cách thành viên Tổ chức thương mại thế giới.
“Những điều khoản về thương mại của EU không thể chỉ đơn giản là cắt và dán cho Anh sau Brexit”, ông Azevedo nói, đồng thời nói tiến trình tái đàm phán có thể kéo dài đến 10 năm hoặc hơn.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cảnh báo nếu Anh đã quyết định rời khỏi EU thì đây là động thái “một đi không trở lại”.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk có lẽ là người đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng nhất trong số các lãnh đạo trên thế giới, cho rằng Brexit có thể kết thúc nền văn minh chính trị ở châu Âu mà chúng ta từng biết đến, theo hãng tin Pháp.
“Là một nhà sử học, tôi sợ rằng Brexit có thể là khởi đầu của tiến trình hủy diệt không chỉ EU mà cả nền văn minh chính trị phương Tây”, ông Tusk trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức).
Anh rời khỏi châu Âu có nguy cơ kết thúc nền "văn minh chính trị" châu Âu? |
Ngày thứ sáu đen tối
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit sẽ được công bố trong ngày 24.6 và kết quả sơ bộ từ 200 trong số 382 khu vực bỏ phiếu cho thấy 51,59 % cử tri chọn "Leave" (tức Anh rời khỏi EU), so với 48,31 % cử tri chọn "Remain" (tức ở lại EU). Các nhà vận động chiến dịch "Leave" lập tức ăn mừng trước thông tin này.
Tỉ phú Mỹ George Soros, nổi tiếng trong vụ đặt cược cả gia tài vào sự sụt giá của đồng Bảng Anh trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1992, dự đoán đây là “ngày thứ sáu đen tối” (tức ngày 24.6) nếu Anh rời khỏi EU.
“Nếu Anh rời khỏi EU, điều này ngay lập tức ảnh hưởng đến mỗi hộ gia đình: đồng Bảng Anh giảm giá xuống mức thấp nhất”, ông Soros viết trên tờ The Guardian (Anh).
‘Canh bạc’ cho Thủ tướng Anh
Theo hãng tin Pháp, Thủ tướng Anh David Cameron được cho là đánh một canh bạc lớn vào năm 2013 khi kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý.
Vào tối ngày 23.6, 83 nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ của ông Cameron đưa một lá thư kêu gọi ông giữ chức Thủ tướng bất luận kết quả trưng cầu dân ý ra sao.
Nhưng nhiều quan chức Anh tin rằng ông Cameron, đứng đầu chiến dịch Remain, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức nếu phe Remain thua cuộc. Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Ken Clarke cho biết: “Thủ tướng Anh sẽ mất chức trong vòng 30 giây nếu như ông bại trận trong cuộc trưng cầu dân ý”.
Cú sốc kinh tế toàn cầu
“Nếu Anh rời khỏi EU sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế”, bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, cảnh báo.
“Brexit sẽ dẫn đến một khoảng thời gian không chắc chắn và khó dự đoán” và gây bất ổn các thị trường toàn cầu, bà Yellen nói.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo Brexit có nguy cơ khiến Anh bị suy thoái kinh tế, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thị trường trên toàn thế giới.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard and Poor's có thể hạ bậc chỉ số xếp hạng tín dụng của Anh vốn đang ở mức tốt nhất là AAA nếu Anh rời khỏi EU, ông Moritz Kraemer, một lãnh đạo phụ trách về xếp hạng tín dụng của Standard and Poor's cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức).
Trong một báo cáo hồi tháng 5, Bộ Ngân khố Anh dự báo GDP nước này sẽ giảm 3,6 - 6% nếu Anh rời khỏi EU.
‘Một đi không trở lại’
Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới Roberto Azevedo cảnh báo các nhà xuất khẩu Anh có nguy cơ đối mặt với khoản thuế tổng cộng khoảng 8,3 tỉ USD hằng năm và London cần phải tái đàm phán các điều khoản về tư cách thành viên Tổ chức thương mại thế giới.
“Những điều khoản về thương mại của EU không thể chỉ đơn giản là cắt và dán cho Anh sau Brexit”, ông Azevedo nói, đồng thời nói tiến trình tái đàm phán có thể kéo dài đến 10 năm hoặc hơn.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cảnh báo nếu Anh đã quyết định rời khỏi EU thì đây là động thái “một đi không trở lại”.
Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi
(20/07)

"Hoàng tử ngủ trên giường" qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê
(20/07)

NÓNG: Cảnh báo sóng thần sau loạt động đất mạnh ở bờ biển Nga
(20/07)

Bão Wipha (bão số 3) tiến vào, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục "nín thở"
(20/07)

Ông Trump dọa đánh bom Iran lần nữa
(20/07)

Bão Wipha hiện đang ở đâu? Nhiều nơi “căng mình” trước cơn bão dữ dội, chuyến bay bị hoãn, người dân được khuyến cáo ở trong nhà
(20/07)

Ô tô đâm vào đám đông ở Los Angeles, 30 người bị thương
(20/07)

Hàn Quốc thiệt hại nặng vì mưa lũ
(20/07)
Tin mới nhất
-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp

Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích"

4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản

Phó chủ tịch Quảng Ninh nêu lý do lực lượng cứu hộ ra hiện trường lật tàu có "độ trễ"

Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long