-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
03/01/2017 04:47Thế giới ngầm của những cô gái bán hoa cao cấp
Những cô gái bán hoa cao cấp ở Mỹ có thể kiếm 5.000 USD/giờ. Họ có học thức, biết nhiều ngoại ngữ và có khả năng chơi piano điêu luyện.
Ngày nay, một cô gái bán hoa cao cấp yêu cầu khách chi từ 2.000 đến 10.000 USD/giờ, tuy nhiên khách hàng càng sẵn sàng trả giá cao, họ càng có nhiều rủi ro.
| Nhiều tổ chức môi giới yêu cầu cao về trình độ học vấn với các cô gái. Ảnh: Marc McAndrews. |
Samantha Waters, một phụ nữ từng hành nghề mại dâm, bay khắp thế giới để phục vụ từ các CEO, những người trong giới chính trị cho đến vận động viên chuyên nghiệp. Là tác giả cuốn sách về nghề bán dâm, Samantha xuất thân từ một gia đình có quyền thế và có bằng triết học của Đại học San Francisco, hiện bà làm đại diện kinh doanh cho một công ty thuộc Silicon Valley.
Samantha cho biết: "Khách hàng càng khoác trên người những bộ cánh đắt tiền, họ càng có những yêu cầu quái dị và tính khí vô cùng gia trưởng. Họ mang theo quyền lực xã hội vào phòng ngủ. Một khách từng hỏi bà xem ông ta có thể mặc quần áo phụ nữ hay không và yêu cầu được sơn móng tay.
Nguyên tắc của Samantha là luôn dùng bao cao su, dù khách có trả giá ngất ngưởng. Jeannette Angell, tác giả cuốn hai hồi ký "Callgirl" (Gái gọi) và "Madam" (Quý bà), từng là gái mại dâm cao cấp tại Boston thuộc bang Massachusetts, Mỹ, có chung quan điểm với Samantha. Bà coi trọng sức khỏe hơn việc khách chi gấp 3 để không dùng phương pháp bảo vệ.
![]() |
| Khách hàng càng thuộc tầng lớp trí thức càng có những yêu cầu lạ lùng. Ảnh: Business Insider. |
Tuy nhiên, nhà báo Patrick Huguenin và Jo Piazza cho rằng những giáo sư đại học, tầng lớp cầm trịch trong nền kinh tế, giới chính trị gia và những ngôi sao nổi tiếng muốn nhiều hơn một cuộc mây mưa chóng vánh. Họ cần một cô gái có trí tuệ, sắc đẹp và hoài bão, một ai đó "tốt bụng" không khiến họ cảm thấy bản thân thèm muốn tình dục.
"Những người phụ nữ thuộc tổ chức được đào tạo, họ có thể nói chuyện chính trị, triết học hay trò chuyện bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh. Họ là những người phụ nữ sẽ không khiến bạn cảm thấy xấu hổ khi ngồi ăn tối cùng đối tác làm ăn", bà Angell cho biết.
Nhiều người mong muốn tìm kiếm trải nghiệm hẹn hò với bạn gái. Bà Angell cảm thấy điều đó tuyệt vời nhưng cũng thật buồn khi khách hàng chi tiền để diễn những hàng động lịch thiệp nhỏ như mở cửa, hỏi về loại vang bà muốn dùng và không bao giờ đề cập đến giá cả vì đó là một cuộc hẹn.
Từng hành nghề mại dâm, Tracy Quan, tác giả cuốn sách "Nhật ký gái bán hoa có chồng", cho biết đồng nghiệp của cô cũng có những mối quan hệ yêu đương chân thật, nhiều người vẫn đính hôn và lập gia đình. "Đôi khi chúng tôi cười phá lên về những mối tình, có khi tôi cảm thấy mình không nên có bạn trai và cần ra ngoài làm việc", Tracy nói.
Jason Itzler là ma cô lừng lẫy một thời từng bị bắt năm 2005 do mở nhà thổ tại Manhattan. Theo Jason, những người đàn ông bình thường ở tầm 40 - 50 tuổi đặt dịch vụ trong 3 giờ. Cuộc yêu diễn ra chóng vánh, phần lớn thời gian còn lại những cô gái bán dâm dành để trò chuyện và vuốt ve cái tôi của khách hàng.
![]() |
| Những cô gái dưới quyền Jason làm việc hai hoặc ba ngày mỗi tuần khi có khách hẹn, kiếm về khoảng 100.000 USD/tháng để chi vào nhà cửa sang trọng, giày dép, túi xách, những chuyến đi chơi xa và dành 600 USD/tuần cho làm đẹp. Ảnh: Pures Padirect. |
Jason từng quản lý 120 cô gái bán hoa cao cấp và tổ chức tuyển dụng hàng ngày. Ông từ chối 19 trên 20 người tham gia phỏng vấn, những cô gái được chọn không phải tuýp người thông minh hay xinh đẹp. Họ phải có mong muốn tiếp xúc với những người đứng đầu ngành công nghiệp này, mục đích của họ không phải tiền mà là tiến thân.
Những cô gái của ông trùm Jason có cuộc sống riêng giàu sang. Ông cho rằng họ có thể hẹn hò với một người đàn ông giàu có và quyền lực, ai đó sẵn sàng chăm sóc họ. Tuy nhiên, họ muốn tự lực về kinh tế, công việc này giúp họ đạt được mục tiêu đó.
Theo Đức Anh (VnExpress.net)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (29 phút trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (44 phút trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (46 phút trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (47 phút trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (51 phút trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (57 phút trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)
- VKS đề nghị phạt cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM 3 năm tù treo (1 giờ trước)
- Tuyên chiến Honda Future, Yamaha ra mắt "vua xe số" 115cc mới đỉnh hơn Wave Alpha, giá 31 triệu đồng (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games (1 giờ trước)

