Bão sẽ tiếp tục di chuyển trong 1 - 2 ngày tới.

Theo thông tin từ Cơ quan Bão Quốc gia (NHC) của Mỹ, tính đến chiều Chủ nhật (24/8/2025), bão Fernand đang di chuyển theo hướng bắc-đông bắc trên vùng biển mở của Đại Tây Dương.

Vị trí tâm bão cách Bermuda khoảng 295 dặm (475 km) về phía đông, với sức gió duy trì tối đa 45 dặm/giờ (khoảng 72 km/h). Vùng gió mạnh của bão có thể mở rộng ra bán kính 60 dặm (khoảng 97 km) tính từ tâm bão.

Dự báo của NHC cho biết bão Fernand sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng bắc-đông bắc trong một đến hai ngày tới, sau đó sẽ chuyển hướng đông bắc. Bão sẽ đi qua vùng biển mở của trung tâm Đại Tây Dương cận nhiệt đới, nằm ở phía đông và đông bắc Bermuda. Cường độ bão được dự báo sẽ mạnh lên đôi chút từ Chủ nhật đến thứ Hai, trước khi suy yếu dần vào thứ Ba.

Thêm một cơn bão mạnh vừa xuất hiện trên Đại Tây Dương: Những điểm đáng lưu ý- Ảnh 1.
Ảnh vệ tinh bão ngày 23/8
Thêm một cơn bão mạnh vừa xuất hiện trên Đại Tây Dương: Những điểm đáng lưu ý- Ảnh 2.
Ảnh vệ tinh bão ngày 24/8

Mùa bão 2025: Một mùa bão đáng chú ý

Mùa bão Đại Tây Dương năm 2025 được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) dự báo là một mùa bão hoạt động mạnh hơn bình thường. NOAA dự đoán sẽ có từ 13 đến 18 cơn bão được đặt tên, trong đó có từ 5 đến 9 cơn bão mạnh lên thành bão cuồng phong.

Fernand là cơn bão được đặt tên thứ sáu của mùa bão năm nay, sau cơn bão Erin - cơn bão đầu tiên đạt cấp cuồng phong trong mùa bão này. Mặc dù không đổ bộ vào đất liền, nhưng Erin đã mạnh lên thành siêu bão cấp 5, gây ra gió mạnh, sóng lớn và lũ lụt nguy hiểm dọc theo một số khu vực của Bờ Đông.

Một cơn bão nhiệt đới được hình thành khi tốc độ gió duy trì tối đa đạt ít nhất 39 dặm/giờ (khoảng 63 km/h). Nó trở thành bão cuồng phong nếu sức gió đạt ít nhất 74 dặm/giờ (khoảng 119 km/h). Các cơn bão cuồng phong được xếp hạng theo thang từ Cấp 1 đến Cấp 5, trong đó Cấp 3-5 cho thấy cường độ của một cơn bão lớn. Fernand hình thành ở phía đông nam Bermuda vào thứ Bảy.

Theo Thanh Huyền (Thanh Niên Việt)