-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Thế giới
16/05/2022 05:38Thêm nhiều vũ khí Mỹ trên đường tới Ukraine, Nga có thể đã mất 1/3 quân số
Theo CNN, trong một thông điệp đăng tải trên Twitter ngày 15/5, ông Kuleba cho biết đã hội kiến ông Blinken tại thủ đô Berlin, Đức, nơi các ngoại trưởng của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức cuộc họp không chính thức vào cuối tuần.
"Chúng tôi đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để đảm bảo xuất khẩu lương thực của Ukraine sẽ tới được những người tiêu dùng ở châu Phi và châu Á. Biết ơn Ngoại trưởng Blinken và Mỹ vì sự lãnh đạo và ủng hộ vững chắc của họ", nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine viết.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết thêm, tại cuộc gặp ở Berlin, ông Blinken và ông Kuleba đã thảo luận về gói hỗ trợ an ninh mới nhất của Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho Kiev cũng như những tác động của cuộc chiến Nga - Ukraine.
Một ngày trước đó, hôm 14/5, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell và các nghị sĩ khác cùng đảng đã bất ngờ tới thăm Kiev để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông McConnell nói, bản thân đang hối thúc Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul chấm dứt việc phản đối gói viện trợ quân sự trị giá 40 tỷ USD cho quốc gia Đông Âu, vốn đã được Hạ viện phê chuẩn.
Ông Zelensky ca ngợi động thái trên là một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ đối với Ukraine cũng như sức mạnh của mối quan hệ Washingt - Kiev.
Anh tin Nga đã mất 1/3 lực lượng ở Ukraine
Tình báo quân đội Anh nhận định, Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine và có thể chỉ còn 2/3 quân số bộ binh đã được điều động tham chiến. Nhà chức trách Anh cho rằng, chiến dịch tập kích của các lực lượng Moscow tại vùng Donbass, miền đông Ukraine "đã mất động lực và tụt hậu đáng kể so với kế hoạch".
"Bất chấp những tiến bộ ban đầu ở quy mô nhỏ, Nga đã không thâu tóm được số lãnh thổ đáng kể trong tháng qua, trong khi vẫn duy trì mức độ tiêu hao cao. Nga hiện có thể đã phải chịu tổn thất 1/3 lực lượng tác chiến mặt đất mà nước này đã triển khai hồi tháng 2", trích báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh. Cơ quan này đánh giá, các lực lượng Moscow khó có thể tăng đáng kể tốc độ tiến công trong 30 ngày tới.
Cho đến nay, quân đội Ukraine đã buộc các chỉ huy quân sự Nga phải từ bỏ kế hoạch tiến về thủ đô Kiev, trước khi phản kích nhanh chóng ở đông bắc và đẩy lui ngoại binh khỏi Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 đất nước. Một cuộc phản kích của các lực lượng Kiev đang diễn ra gần thị trấn Izium nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Phần Lan và Thụy Điển cần phải chấm dứt hỗ trợ các nhóm khủng bố chống Ankara ở những nước này, đưa ra các đảm bảo an ninh rõ ràng và dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với Thổ Nhĩ Kỳ khi họ tìm cách gia nhập NATO.
Phát biểu sau một cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Berlin ngày 15/5, ông Cavusoglu tiết lộ đã gặp hai người đồng cấp Phần Lan và Thụy Điển nhằm giải quyết các quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đánh giá cuộc tiếp xúc diễn ra tốt đẹp và các ngoại trưởng của hai nước Bắc Âu đã đưa ra những đề xuất nhằm giảm bớt "các lo ngại chính đáng" của Ankara. Ông Cavusoglu nói, bản thân đã cung cấp cho phía Phần Lan và Thụy Điển bằng chứng về những kẻ khủng bố đang cư trú ở những nước này.
Ông Cavusoglu một lần nữa chỉ ra việc Thụy Điển "không tôn trọng quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ" khi vẫn đề nhóm khủng bố người Kurd PKK nhóm họp ở Stockholm vào cuối tuần. Ông Cavusoglu nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đang không đe dọa bất kỳ ai hay tìm cách phản đối chính sách mở cửa của NATO.
Cùng ngày, Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin của Phần Lan chính thức xác nhận nước này sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Họ mô tả đây là "quyết định mang tính lịch sử", mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó Phần Lan "sẽ được bảo đảm an ninh và góp phần xây dựng khu vực Bắc Âu ổn định, mạnh mẽ và có trách nhiệm".
Theo CNN, động thái mới đánh dấu việc Phần Lan đã từ bỏ nhiều thập kỷ trung lập và phớt lờ nhũng lời đe dọa trả đũa từ Nga.
Quốc hội Phần Lan dự kiến thông qua quyết định trong những ngày tới, trước khi nhà chức trách chính thức gửi đơn xin gia NATO tới trụ sở của liên minh quân sự này ở Brussels, có thể trong tuần tới.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Kết quả Indonesia 2-0 Singapore: Cầu thủ nhập tịch lập công, Indonesia đánh bại Singapore (38 phút trước)
- Báo Anh: Man City bị mắc 114/115 sai phạm bị cáo buộc, nguy cơ bị tước cúp, xuống hạng (49 phút trước)
- Cầu thủ U23 Hàn Quốc gây sốc khi cắn trung vệ Việt Nam tại tứ kết ASIAD (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes tông liên hoàn nhiều xe máy, 1 người tử vong (1 giờ trước)
- Thần đồng điền kinh Thái Lan giành HCV ASIAD, phá 2 kỷ lục chỉ trong 1 ngày (1 giờ trước)
- Tuyển thủ PUBG Việt Nam giải nghệ sau án cấm vĩnh viễn (2 giờ trước)
- Nghi phạm sát hại 2 chị em ở Củ Chi mặc đồ tài xế xe ôm rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công 1 người quen của gia đình nạn nhân (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup’ (2 giờ trước)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (3 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (3 giờ trước)