-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Thế giới
23/07/2026 14:54Thị trưởng Mexico bị bắn chết ngay trong tòa thị chính
Theo thông tin từ vụ việc, hai nghi phạm di chuyển bằng xe máy đến tòa thị chính, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong và đi thẳng đến văn phòng của ông Romero. Tại đây, chúng dùng súng ngắn bắn nhiều phát khiến vị thị trưởng gục tại chỗ.
Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy sau khi gây án, hai đối tượng lập tức lên xe máy bỏ trốn, cả hai đều đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Lực lượng an ninh cùng nhân viên y tế có mặt chỉ ít phút sau, nhưng ông Romero đã không qua khỏi.
Ngay sau vụ nổ súng, chính quyền bang Morelos triển khai chiến dịch truy tìm các nghi phạm trên địa bàn thị trấn Temoac và các khu vực lân cận, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ông Valentin Lavin Romero là thành viên đảng Xanh Mexico (PVEM), được xem là đồng minh của Tổng thống Claudia Sheinbaum. Sáu tháng trước, ông từng sống sót sau một vụ phục kích trên tuyến cao tốc Mexico - Oaxaca nhờ được cấp cứu kịp thời.
Bang Morelos, nằm gần thủ đô Mexico City, được xem là địa bàn hoạt động của nhiều băng đảng ma túy. Các cuộc tấn công nhằm vào quan chức địa phương thường xuyên xảy ra tại những khu vực các nhóm tội phạm tranh giành ảnh hưởng.
Theo thống kê được nêu trong bài, kể từ năm 2006, gần 100 thị trưởng tại Mexico đã bị sát hại, trong đó có 14 trường hợp xảy ra sau khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức vào tháng 10/2024. Tuần trước, chồng của một nữ nghị sĩ Mexico cũng bị bắn chết khi cả gia đình bị phục kích trên đường tới dự lễ tốt nghiệp của con gái.

Số liệu của Chính phủ Mexico cho biết kể từ khi phát động chiến dịch chống các băng đảng ma túy năm 2006, nước này đã ghi nhận gần 500.000 người thiệt mạng và khoảng 130.000 người mất tích. Trong khi đó, Tổng thống Sheinbaum ngày 14/7 khẳng định số vụ giết người tại Mexico đã giảm gần một nửa so với tháng 9/2024 nhờ các chính sách an ninh của chính phủ.
- Nữ streamer qua đời ở tuổi 25 vì ung thư dạ dày, bản thân từng nói về những thói quen vô cùng nguy hiểm sau đây (02/10/26 22:23)
- Người dùng iPhone sắp đón tin cực vui (02/10/26 22:03)
- HLV Pakistan thừa nhận thua tâm phục khẩu phục, hết lời ca ngợi Đình Bắc (02/10/26 21:24)
- "Ăn trái cấm" với bạn gái 12 tuổi, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự (02/10/26 20:53)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất (02/10/26 20:43)
- Kết quả Thái Lan 1–2 Philippines: Đội hình C của Voi chiến giúp đối thủ phá dớp (02/10/26 20:33)
- Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử khi máy bay bị không tặc (02/10/26 19:49)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (02/10/26 19:29)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (02/10/26 19:15)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (02/10/26 19:08)