-
Tử vi thứ 4 ngày 26/8/2026 của 12 con giáp: Sửu công danh thăng hạng, Dần tình duyên bấp bênh -
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh
Thế giới
01/07/2022 21:30Thị trưởng Mexico kết hôn với cá sấu
Ngày 30/6 vừa qua, một thị trưởng đã tổ chức đám cưới với cá sấu trong một nghi lễ kì thú ở Mexico, theo Reuters.
Đám cưới được diễn ra tại thị trấn San Pedro Huamelula, khu vực Oaxaca thuộc miền nam Mexico. Người dân vui chơi nhảy múa và yêu cầu người đứng đầu thị trấn trao cho cô dâu một nụ hôn.
Việc kết hôn với cá sấu có thể đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến châu Mỹ. Phong tục này thuộc về cộng đồng bản địa Chontal và Huave của bang Oaxaca.
Theo truyền thống, mỗi năm, thị trưởng San Pedro Huamelul phải cưới một “cô dâu” cá sấu, một phong tục mà người dân địa phương cho rằng sẽ mang lại may mắn cho ngư dân nơi đây.
Một con cá sấu cái được chọn, còn được gọi là ‘Công chúa’, sẽ được tiến hành đặt tên. Sau đó, người ta sẽ dùng váy cưới để mặc cho ‘cô dâu’ cũng như buộc chặt miệng nó để tránh những sự cố đáng tiếc.
Người ta cũng đội cho con cá sấu này một chiếc khăn che mặt khi nó diễu hành qua những con đường cùng với ban nhạc. Sau đó, nó chính thức được ‘kết hôn’ với Thị trưởng trong tòa thị chính.
Oaxaca là một bang nghèo nằm ở phía nam Mexico. Tuy nhiên, đây được cho là nơi giàu văn hóa bản địa bậc nhất quốc gia này. Nhiều cộng đồng bản địa tại đây đang nỗ lực duy trì ngôn ngữ và truyền thống của mình.
“Chúng tôi cầu xin thiên nhiên cho đủ mưa, cho đủ thức ăn, cho chúng tôi có cá trên sông”, ông Sosa cho biết.
Nghi thức này ở San Pedro Huamelula hiện được pha trộn với các giá trị Thiên chúa giáo. Cá sấu được mặc một bộ váy cưới màu trắng cùng với những bộ quần áo sặc sỡ khác.
Người dân tại thị trấn này coi cá sấu là một vị thần đại diện cho Trái Đất. Cuộc hôn nhân giữa cá sấu và nhà lãnh đạo địa phương tượng trưng cho sự kết hợp giữa con người và thần thánh.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Nét đẹp nhân văn trong tục cúng cô hồn mùa Vu Lan: Chuẩn bị chu đáo và thực hành đúng cách (06:39)
- Báo Thái Lan tự tin dự đoán "Voi chiến" tạo kỳ tích thắng 3-0 ngay tại Mỹ Đình (06:28)
- Thương chiến Bắc Mỹ leo thang: Canada giội "bão thuế" 20 tỷ USD trả đũa Mỹ (06:19)
- Nghi vấn Trùm CIA John Ratcliffe âm thầm tới Moskva giữa lúc xung đột Ukraine leo thang (06:10)
- TP.HCM đề xuất lập vùng phát thải thấp, hạn chế xe chạy xăng dầu vào trung tâm từ giữa năm 2027 (06:02)
- Tử vi thứ 4 ngày 26/8/2026 của 12 con giáp: Sửu công danh thăng hạng, Dần tình duyên bấp bênh (25/08/26 23:26)
- Ukraine hé lộ ba nội dung muốn gửi tới Mátxcơva trong đề xuất hòa bình (25/08/26 23:12)
- Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, miền Trung có nơi nắng nóng trên 38 độ C (25/08/26 22:55)
- Từ 97 cây cần sa, Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây ma túy lớn có Kiều Thanh (25/08/26 22:15)
- Bê bối cải thảo nhúng hóa chất gây ung thư formaldehyde gây chấn động Trung Quốc (25/08/26 22:01)