-
Hà Nội: Nghi vấn đốt nhà nghỉ lúc nửa đêm, 50 cảnh sát "chiến đấu" với giặc lửa giải cứu 7 người mắc kẹt -
Cuộc sống "bà hoàng" của cựu hot girl Hà Thành: Chồng đại gia chuyển 24 tỷ để "giải sầu", xây biệt thự dưỡng già cùng bạn thân 20 năm -
Tử vi thứ 4 ngày 14/1/2026 của 12 con giáp: Mùi vất vả, Hợi ăn nên làm ra -
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội -
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương -
Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng -
Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu -
Manh mối vụ nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng ở Hà Tĩnh, gia đình tiết lộ bất ngờ -
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thế giới
25/11/2022 21:03Thị trưởng thành phố lớn thứ 2 Ukraine bị phạt vì phát biểu bằng tiếng Nga
Trong một thông cáo phát đi ngày 24/11, Taras Kremin, ủy viên bảo vệ ngôn ngữ quốc gia của chính phủ Ukraine cho biết, Thị trưởng Kharkiv Igor Terekhov sẽ phải nộp phạt 3.400 hryvnas (92 USD) vì phạm pháp. Cụ thể, ông Terekhov bị buộc tội đã "sử dụng ngôn ngữ không phải của quốc gia khi bài phát biểu trước cư dân thành phố Kharkiv" trong chương trình tin tức trên truyền hình và đây là "vi phạm hành chính".
Văn phòng ủy viên ngôn ngữ cũng gửi cảnh báo đến văn phòng thị trưởng Kharkiv, yêu cầu nhà chức trách địa phương chỉ sử dụng tiếng Ukraine trên các trang mạng xã hội của thị trưởng.
Theo đài RT, ông Terekhov hiện có quyền kháng cáo quyết định xử phạt trên cho đến ngày 4/12. Mặc dù ủy viên Kremin không đề cập việc thị trưởng Kharkiv bị phạt vì dùng ngôn ngữ gì trước công chúng, nhưng truyền thông Ukraine đưa tin, ông Terekhov thường xuyên phát biểu trước các cư dân thành phố bằng tiếng Nga.
Văn phòng ủy viên ngôn ngữ thông tin, ông Terekhov và một số thành viên hội đồng thành phố Kharkiv đã bị phát hiện vi phạm luật ngôn ngữ quốc gia. Luật này được ban hành năm 2019, do Tổng thống Ukraine khi đó Pyotr Poroshenko ký duyệt chỉ 5 ngày trước khi mãn nhiệm. Luật đòi hỏi các quan chức Ukraine chỉ được sử dụng tiếng Ukraine khi thực thi nhiệm vụ.
Theo luật, người Ukraine cũng phải dùng tiếng Ukraine trong các lĩnh vực dịch vụ công, chăm sóc y tế, giáo dục và khoa học, cũng như trên các phương tiện truyền thông, ngoại trừ một số ngoại lệ đặc biệt. Người bị phát hiện vi phạm luật ngôn ngữ có thể bị phạt tới 8.500 Hryvnas (230 USD) và số tiền phạt có thể tăng gấp đôi nếu tái phạm.
Hồi tháng 10, một trợ lý giáo sư tại Đại học Hàng không quốc gia Ukraine đã bị phạt 3.400 Hryvnas (92 USD) vì giảng dạy bằng "ngôn ngữ không phải của quốc gia".
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Hương Giang gây bất ngờ khi xác nhận chinh chiến tại Miss Grand International All-stars (08:30)
- Hai đảng Mỹ bắt tay ngăn Tổng thống Trump dùng quân đội kiểm soát đảo Greenland (08:22)
- Tân binh Semenyo lại ghi bàn, Man City đặt một chân vào chung kết League Cup (08:03)
- Hà Nội: Nghi vấn đốt nhà nghỉ lúc nửa đêm, 50 cảnh sát "chiến đấu" với giặc lửa giải cứu 7 người mắc kẹt (38 phút trước)
- Vén màn "ma trận" tài chính tại Công ty Hoàng Dân: Dùng gần 2.500 hóa đơn khống và chiêu bài "hai sổ sách" để rút ruột ngân sách (49 phút trước)
- Thái Lan: Phát hiện dấu vết nhóm đứng sau loạt vụ tấn công kinh tế tại miền Nam (1 giờ trước)
- Cuộc sống "bà hoàng" của cựu hot girl Hà Thành: Chồng đại gia chuyển 24 tỷ để "giải sầu", xây biệt thự dưỡng già cùng bạn thân 20 năm (1 giờ trước)
- Thời tiết ngày 14/1: Cả nước có nắng ấm trước khi miền Bắc chuyển mình đón đợt rét mới (1 giờ trước)
- Greenland khước từ đề nghị của Mỹ: Khẳng định lòng trung thành với Đan Mạch (1 giờ trước)
- Lách qua khe cửa hẹp, đối thủ của U23 Việt Nam tại Tứ kết lộ diện (2 giờ trước)