Thế giới

Thích thú tàu đổ bộ Dyugon Việt Nam định mua

Tàu đổ bộ Dyugon mà Hải quân ND Việt Nam định mua vừa được Hạm đội Baltic (Nga) đem ra tập trận đánh chiếm bờ biển quy mô lớn.

Tàu đổ bộ Dyugon mà Hải quân ND Việt Nam định mua vừa được Hạm đội Baltic (Nga) đem ra tập trận đánh chiếm bờ biển quy mô lớn.
Hạm đội Baltic (Hải quân Nga) mới đây đã triển khai một loạt các tàu đổ bộ Dyugon tham gia diễn tập, đánh chiếm bờ biển đối phương. Đây là loại tàu đổ bộ nhỏ nhưng rất hiện đại do Nga thiết kế để chuyên chở các phương tiện cơ giới, binh sĩ từ ngoài tàu đổ bộ lớn vào bờ.
 
Đáng lưu ý, vào tháng 9 năm ngoái, tờ Sao Đỏ dẫn lời phát ngôn viên nhà máy đóng tàu Yaroslavsky - Vladimir Popov cho biết, tàu đổ bộ Project 21820 Dyugon mang tên Ivan Kartozov có thể được xuất khẩu sang Việt Nam.
 
Tàu đổ bộ cỡ nhỏ Dyugon được thiết kế để có thể các phương tiện cơ giới, hàng hóa, binh lính phục vụ các chiến dịch đổ bộ đánh chiếm đảo, bờ biển. Việc sở hữu tàu “há mồm” (cách gọi với tàu đổ bộ có cửa mũi mở ra) hiện đại Dyugon cho phép Hải quân Đánh bộ Việt Nam tăng cường đáng kể sức mạnh bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc.
 
Tàu đổ bộ Dyugon có lượng giãn nước 280 tấn, dài 46m, rộng 8,6m, cao 5,1m.
 
Cửa đổ bộ trên tàu Dyugon được thiết kế khá hiện đại. Đấy là loại cửa gấp gọn, khi đổ bộ phần cửa này sẽ được mở ra tạo thành cầu đổ bộ có chiều dài lớn.
 
Thiết kế này không chỉ giúp các phương tiện di chuyển lên bờ biển mà nó giúp việc chuyển phương tiện cơ giới hay lính thủy đánh bộ vào tàu một cách dễ dàng hơn từ cầu cảng.
 
Ảnh: Xe bọc thép BTR-82A của Hải quân đánh bộ Nga lao xuống nước từ tàu đổ bộ Dyugon.
 
Nó khả năng chở tối đa 140 tấn hàng hoặc 3 xe tăng hoặc 5 xe bọc thép hạng nhẹ cùng số lượng nhỏ lính thủy đánh bộ.
 
Theo Hoàng Lê (Kienthuc.net.vn)