Thế giới

Thiết quân luật tiếp tục có hiệu lực tại Mindanao

Một số nghị sĩ đối lập trước đó đã đệ đơn kiến nghị Tòa án tối cao dỡ bỏ thiết quân luật vì cho rằng “hoàn toàn thiếu căn cứ”

Một số nghị sĩ đối lập trước đó đã đệ đơn kiến nghị Tòa án tối cao dỡ bỏ thiết quân luật vì cho rằng “hoàn toàn thiếu căn cứ”

Quân đội Philippines tuần tra trước một đền thờ ở TP.Marawi

Tòa án tối cao Philippines ngày 4.7 ra phán quyết ủng hộ Tổng thống Rodrigo Duterte ban hành thiết quân luật tại đảo Mindanao từ cuối tháng 5 sau khi các tay súng cực đoan dấy loạn tại TP.Marawi và gây ra cuộc chiến kéo dài đến nay.

Một số nghị sĩ đối lập trước đó đã đệ đơn kiến nghị Tòa án tối cao dỡ bỏ thiết quân luật vì cho rằng “hoàn toàn thiếu căn cứ”. Người phát ngôn tòa án Theodore Te thông báo đa số thẩm phán bác bỏ kiến nghị nhưng không nêu rõ lý do.

Cụ thể, 11 người đồng ý tiếp tục kéo dài thiết quân luật, 3 người muốn hạn chế tại một số khu vực và 1 người đồng ý dỡ bỏ.

Theo Hiến pháp, tổng thống được quyền tuyên bố thiết quân luật trong 60 ngày nhằm ngăn chặn xâm lược hoặc nổi loạn. Sau khi hết hạn, việc tiếp tục kéo dài thiết quân luật phải được quốc hội thông qua.

Đến nay, cuộc chiến tại Marawi đã khiến hơn 460 người thiệt mạng và gần 400.000 người phải sơ tán.

Theo Vi Trần (Thanh Niên Online)