Thế giới

Thiếu nữ Ấn Độ tử vong nghi bị hiếp dâm, thiêu sống

Một thiếu nữ 16 tuổi ở Ấn Độ được cho là đã tử vong sau khi bị hai người đàn ông hiếp dâm, thiêu sống, theo AFP.

Thiếu nữ Ấn Độ tử vong nghi bị hiếp dâm, thiêu sống
Biểu tình phản đối hiếp dâm tại New Delhi, Ấn Độ năm 2020 (Ảnh: Reuters)

Nạn nhân thuộc tầng lớp Dalit, vốn được coi là thấp kém nhất trong xã hội của người Hindu. Phụ nữ thuộc tầng lớp này thường là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục, AFP đưa tin.

Cái chết của thiếu nữ 16 tuổi diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi hai nạn nhân khác, 15 và 17 tuổi cũng thuộc tầng lớp Dalit,  được phát hiện tử vong trong tình trạng bị treo trên cây. Sáu đối tượng bị bắt với cáo buộc hiếp dâm, giết hại hai nạn nhân.

Hai vụ việc đều xảy ra tại bang Uttar Pradesh, dân số 230 triệu người, nơi những vụ việc tương tự thường được truyền thông đưa tin.

Thiếu nữ 16 tuổi bị hai người đàn ông tấn công tình dục và thiêu sống hồi đầu tháng, báo chí địa phương đưa tin. Nạn nhân sau đó được chuyển tới bệnh viện ở thành phố Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, nhưng đã tử vong hôm 19/09.

"Chúng tôi đã bắt hai nghi phạm chỉ hai giờ sau khi vụ việc được trình báo, đồng thời đã đảm bảo với gia đình nạn nhân rằng các nghi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm," cảnh sát trưởng địa phương Dinesh Kumar Prabhu nói.

Prabhu đồng thời cho biết cảnh sát đã cử người tới nhà của nạn nhân "để kiểm tra xem có sự việc đáng tiếc nào diễn ra hay không". Ở một số vụ việc tương tự, gia đình các nạn nhân thuộc tầng lớp thấp kém có thể bị đe dọa hoặc tấn công để họ không ra làm chứng.

Các nhà hoạt động cho rằng cảnh sát Ấn Độ thường không chú trọng tới các cáo buộc mà cộng đồng người thiểu số đưa ra, và cũng lưu ý về việc họ không đủ nguồn lực để có đại diện pháp lý.

Năm 2021, Ấn Độ ghi nhận gần 32.000 vụ hiếp dâm, theo số liệu của chính phủ. Một số ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều vụ việc không được báo cáo.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thieu-nu-an-o-tu-vong-nghi-bi-hiep-dam-thieu-song-a359767.html