-
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi -
3 năm xa quê, anh trai "chết lặng" khi mảnh đất tổ tiên bị em ruột chiếm trọn để xây nhà -
Xuất hiện hơn 50 điểm nứt tại hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội: Cảnh báo rủi ro đối với người đi đường -
Hiện trường tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm biển Quy Nhơn, được tìm thấy ở vị trí không ngờ -
Phẫn nộ clip chồng tát vợ bầu giữa bệnh viện, nhân viên y tế phải vào can ngăn -
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức -
Á hậu Huyền My thanh lý giày 20 triệu còn 2 triệu, chi tiết trong ảnh khiến mạng xã hội bàn tán -
Bắt đầu miễn nhiều loại phí giao thông từ hôm nay -
Bảo Tín Minh Châu sáng 7/4: Khách vẫn xếp hàng giao dịch sau biến cố khởi tố lãnh đạo -
Đại sứ quán Ấn Độ cảnh báo công dân về rủi ro khi đến Phú Quốc theo diện miễn visa
Thế giới
27/06/2017 17:16Thiếu nữ Thái Lan như “món tráng miệng”: Ai giật dây?
Nhiều thiếu nữ khẳng định khách hàng của mình là những quan chức cấp cao trong quân đội, chính phủ và thậm chí là nhà sư.
![]() |
Vụ việc chấn động Thái Lan
Thái Lan cấm mại dâm từ năm 1960, nhưng trên thực tế, hoạt động mại dâm rất phát triển. Theo ước tính, mỗi năm "ngành" mại dâm mang lại cho quốc gia này khoản thu trên 6,4 tỉ USD.
Mới đây, Thái Lan đã thực sự chấn động khi một đường dây mại dâm gồm các thiếu nữ đã bị phát giác. Đáng chú ý, các em bị dụ dỗ, ép buộc tham gia vào đường dây bán dâm và bị đem thết đãi như món “đồ tráng miệng” cho những quan chức cấp cao ở địa phương và trung ương - theo truyền thông Thái Lan.
Một người mẹ giấu tên từ tỉnh miền núi Mae Hong Son đã tìm tới thủ đô Bangkok và tố cáo tình trạng này. Vụ việc gây sốc này không phải là trường hợp hy hữu tại Thái Lan.
Mại dâm len lỏi khắp nơi
![]() |
| Tỉnh trưởng tỉnh Mae Hong Son (phải). |
Tháng 11.2015, cảnh sát Thái Lan thực hiện chiến dịch truy quét mại dâm với các thiếu nữ bị bắt ép tham gia vào các đường dây bán dâm phục vụ quan chức quân đội cấp cao và thậm chí là các nhà sư, theo Strait Times.
Quá trình truy quét được bắt đầu ở thành phố Chiang Mai, nơi 23 nghi phạm bị bắt giữ. Chúng sử dụng những tú bà là chân rết để dụ dỗ các em gái ở vùng thôn quê ra thành phố. Nhiều em mới chỉ 13 tuổi nhưng đã bị bán vào các nhà thổ ở Chiang Mai.
![]() |
| Một khu phố đèn đỏ điển hình ở Thái Lan. |
Trong số các nghi phạm bị bắt, đại úy Veerachon Boontawee cho biết có một nhà sư nổi tiếng và một quan chức quân đội cấp cao. Ông Veerachon nói rằng nhờ quyền lực của mình, những kẻ tham gia đường dây mại dâm dễ dàng quản lý hoạt động cung cấp thiếu nữ cho những quan chức hoặc người lắm tiền nhiều của có nhu cầu.
Phó hiệu trưởng một trường đại học Phật giáo ở Chiang Mai cũng ra cảnh sát đầu thú sau khi vụ việc bị vỡ lở. Tờ Bangkok Post cho biết vị phó hiệu trưởng này đã quan hệ với ít nhất 5 em, trong đó bé gái nhỏ tuổi nhất mới 13 tuổi. Theo luật pháp Thái Lan, những kẻ giao cấu với trẻ em dưới 15 tuổi có thể bị tù 20 năm.
Khách hàng là quan chức cấp cao
![]() |
| Mại dâm mỗi năm mang về cho Thái Lan 6,4 tỉ USD. |
Mới đây nhất hồi tháng 4, một cảnh sát và hai người phụ nữ đã bị bắt ở tỉnh miền núi Mae Hong Son vì cáo buộc điều hành đường dây mại dâm của các cô gái dưới 19 tuổi. Một người giấu tên cho biết khách hàng thường xuyên của đường dây này thậm chí có một tỉnh trưởng.
Cựu cảnh sát Yutthachai Thongchat thuộc đồn cảnh sát Nam Piang Din là người bị nêu tên vì điều hành đường dây mại dâm. Tờ Bangkok Post đặt nghi vấn quanh nhân vật này vì cho rằng ủy ban kiểm tra của cảnh sát đã phớt lờ hành động sai trái của Yutthachai.
Nhiều ý kiến cho rằng Yutthachai có thể dễ dàng quản lý hoạt động mại dâm suốt nhiều năm trời là do ông ta là cảnh sát và không lo bị “sờ gáy”. Đối tượng phục vụ của đường dây mại dâm này cũng là những quan chức cấp cao nên Yutthachai nhận được sự chống lưng vững chắc..
Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi một cựu sĩ quan cảnh sát 43 tuổi đi tìm công lý cho con gái của mình. Cô bé đã bị dụ dỗ vào đường dây mại dâm và buộc phải “đi khách”. Mẹ của cô bé từ chối tiết lộ danh tính nhưng cho biết trong số những khách hàng thường xuyên, số lượng quan chức cấp cao khá nhiều.
Tỉnh trưởng Mae Hong Son là ông Suebsak Iamwichan khẳng định không liên quan tới đường dây mại dâm và sẽ gửi thư giải thích lên Bộ Nội vụ.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- “Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi (14:17)
- Iran tuyên bố không khuất phục trước làn sóng phục kích tướng lĩnh cấp cao (14:11)
- 3 năm xa quê, anh trai "chết lặng" khi mảnh đất tổ tiên bị em ruột chiếm trọn để xây nhà (14:11)
- "Bà trùm" tâm thần và đường dây ma túy trăm kg: Sự thật kinh hoàng phía sau cánh cửa Viện Pháp y (14:09)
- Xuất hiện hơn 50 điểm nứt tại hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội: Cảnh báo rủi ro đối với người đi đường (14:04)
- Nhiều người dùng bếp hồng ngoại mỗi ngày nhưng không biết đang mắc 4 lỗi nguy hiểm (14:03)
- Hiện trường tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm biển Quy Nhơn, được tìm thấy ở vị trí không ngờ (14:01)
- Phẫn nộ clip chồng tát vợ bầu giữa bệnh viện, nhân viên y tế phải vào can ngăn (40 phút trước)
- "Sóng" xe điện bắt đầu đổ bộ: Ông lớn Petrolimex thận trọng trước tương lai cạnh tranh khốc liệt (41 phút trước)
- Thiên thần Victoria’s Secret Hề Mộng Dao vướng tin ly hôn, tranh quyền nuôi con với thiếu gia sòng bạc (44 phút trước)



