-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
30/12/2016 02:53Thợ nail người Việt: "Nô lệ thời hiện đại" ở Anh
Tại Tòa án tối cao Northampton cách đây 3 năm, anh Mi Duc Li (tên đã được thay đổi), một nạn nhân của hoạt động buôn người, cho biết anh bị buộc làm việc cho một tiệm làm móng (tiệm nail) sau khi đến Anh để có thể trả khoản phí 23.000 bảng Anh mà bọn buôn người yêu cầu.
Li ra tòa với tư cách là nhân chứng của bên khởi tố trong vụ xét xử Hanh Van Vu, một chủ sử dụng và bóc lột lao động nhập cư trái phép. Li kể về việc anh đã bỏ trốn sau 7 năm bị ông Hanh kiểm soát và rồi được cảnh sát giúp đỡ.
![]() |
| Cảnh sát kiểm tra một tiệm nail ở Reading, Anh, hồi tháng 3. Ảnh: Thames Valley Police Twitter. |
Li cho biết anh đồng ý đến Anh sau khi được hứa hẹn về thu nhập cao. Sau khi sử dụng giấy tờ giả để rời Việt Nam, anh đã hủy chúng trên máy bay. Khi đến sân bay Heathrow ở London, anh nói rằng mình là một người tị nạn.
Bằng tên giả, Li tiếp tục nói dối theo cách những tay buôn người đã dạy rằng anh bị đối xử tệ khi ở Việt Nam. Khi các nhân viên Hải quan Anh không còn cách nào để xác thực câu chuyện này, Li được cho nhập cảnh.
Sau đó, anh được bọn tội phạm đưa đến làm việc trong một tiệm nail ở Bletchley, Buckinghamshire. "Hiếm khi tôi nhận được lương. Và mỗi lần được nhận, ông Hanh đều lấy hết, gọi là trả chi phí đưa tôi sang đây", Li nói. Anh kể 2 tháng anh mới được nghỉ một ngày.
Cuối cùng, ông Hanh bị tuyên 11 năm tù với các tội danh liên quan đến hành vi buôn người.
Mặc dù Li đã thoát khỏi bọn tội phạm, anh cho rằng nhiều người trẻ sẽ bị đưa vào thế chỗ anh. Tại Hải Phòng, quê của Li, các cơ sở đào tạo nghề làm móng mở các khóa học 6 tháng với chi phí 150 bảng Anh (khoảng 184 USD hay 4,1 triệu đồng Việt Nam). Họ nói với các học viên như Li rằng anh có thể kiếm được số tiền này chỉ với vài giờ làm việc ở Anh.
Theo cơ quan điều tra Anh, mỗi nạn nhân phải nộp cho các băng nhóm tội phạm khoảng 20.000 bảng (khoảng 24.500 USD) để được đưa lậu sang Anh. Nếu không trả được số tiền này ngay, họ có thể bị đánh đập và bị ép làm việc với đồng lương rẻ mạt cho đến khi hết "nợ".
Sự bóc lột mà các cơ quan chức năng Anh gọi là "chế độ nô lệ thời hiện đại" này có thể kéo dài trong nhiều năm do sự chênh lệch giữa khoản "nợ" và số tiền mà nạn nhân đã trả được ngày càng lớn.
Tính đến năm 2013, toàn nước Anh có khoảng 30.000 cơ sở làm móng. Trong 5 năm, cảnh sát Anh đã tiến hành khám xét khoảng 100 cơ sở. Tổng cộng, các chủ tiệm nail bị phạt hành chính khoảng 700.000 bảng Anh (860.000 USD) với 150 lao động nhập cư trái phép bị phát hiện.
![]() |
| Nhiều nhân viên làm móng người Việt là nạn nhân của hoạt động buôn người. Ảnh minh họa:Asianfortune |
London, Manchester, Portsmouth là những nơi tập trung nhiều tiệm nail nhất. Cảnh sát Anh thừa nhận họ không nắm rõ số lượng nhân viên tiệm nail là nạn nhân của hoạt động buôn người, nhưng ước tính rằng số lượng nhiều hơn nhiều so với con số 150.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các tay buôn người kiếm được khoảng 21 tỷ bảng Anh (25,7 tỷ USD) từ hoạt động phạm pháp. Đồng thời, khoảng 21 triệu người bị ép làm công việc trái nguyện vọng trên toàn thế giới.
Sunday Times dẫn số liệu từ 2 trong số những nơi cung cấp sản phẩm làm móng lớn nhất Anh cho biết khoảng 100.000 người Việt làm việc trong các tiệm móng ở nước này. Trong khi đó, số liệu điều tra dân số Anh lại cho thấy chỉ khoảng 29.000 người gốc Việt có giấy tờ cư trú hợp pháp.
Hiệp hội Liệu pháp và Công nghệ Làm đẹp Anh đã khuyến cáo khách hàng của các tiệm nail đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống nạn bóc lột lao động. Khách hàng được khuyên hỏi về tay nghề, bảo hiểm cũng như các chứng chỉ của nhân viên làm móng trước khi sử dụng dịch vụ.
Theo Đông Phong (Zing.vn)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (17:28)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (17:21)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (17:18)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)

