-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
06/01/2023 03:10Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga ngừng bắn, Ukraine tin Đức sẽ chuyển giao xe tăng chủ lực
Theo CNN, trong ngày 5/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại đây, ông Erdogan kêu gọi Moscow tuyên bố ngừng bắn đơn phương để tìm giải pháp hòa bình có lợi cho tất cả các bên.
"Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán thiết lập hành lang xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, trao đổi tù binh hay thỏa thuận về vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đều mang lại kết quả tích cực. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga đưa ra một lệnh ngừng bắn đơn phương và tìm kiếm giải pháp hòa bình công bằng", Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Trong năm 2022, Tổng thống Erdogan đã nhiều lần cố gắng trở thành trung gian cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Đại sứ Ukraine tin Berlin sẽ chuyển giao xe tăng Leopard 2
Theo Pravda, trong ngày 5/1, Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev nhận định, Berlin sẽ thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Kiev.
"Trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột, chúng tôi đã lập một danh sách khí tài mà Ukraine muốn nhận từ Đức, bao gồm pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, pháo phản lực Mars MLRS hay hệ thống phòng không IRIS-T. Berlin ban đầu từ chối chuyển giao các loại vũ khí này, nhưng giờ chúng đều có mặt tại Ukraine. Tôi tin rằng câu chuyện của xe tăng Leopard 2 cũng như vậy, Kiev sẽ nhận được chiến xa này, vấn đề chỉ là sớm hay muộn", ông Makeiev nói.
Trong năm 2022, Ukraine đã vài lần đề nghị Đức chuyển giao cho nước này xe tăng Leopard 2, song Berlin không chấp thuận.
Giáo hội Chính thống giáo kêu gọi ngừng bắn dịp Giáng sinh
Theo TASS, trong ngày 5/1, Thượng Phụ Kirill - người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo tại Nga đã lên tiếng kêu gọi Moscow và Kiev ngừng bắn trong dịp Giáng sinh của tôn giáo này. Giáng sinh của Chính thống giáo diễn ra từ 2h ngày 6/1 đến 0h ngày 7/1.
Chính thống giáo từng là một trong những tôn giáo khá phổ biến tại Ukraine, nhưng tầm ảnh hưởng đã giảm sút đáng kể sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Mỹ xem xét chuyển giao xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine
Theo Reuters, trong ngày 4/1 (giờ địa phương), khi được hỏi liệu Mỹ có đang cân nhắc gửi xe chiến đấu bộ binh Bradley tới Ukraine hay không, Tổng thống Joe Biden đã trả lời rằng: "Đúng vậy".
Hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về số lượng xe Bradley được chuyển giao cho Kiev, nhưng Washington sẽ thông báo một gói viện trợ vũ khí mới trong vài ngày tới.
Bradley là xe chiến đấu bộ binh do Mỹ phát triển vào những năm 1970, thường được trang bị pháo tự động 25mm và hệ thống tên lửa chống tăng TOW.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (38 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (54 phút trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (59 phút trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)