-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Thế giới
31/07/2016 20:58Thổ Nhĩ Kỳ sa thải 1.400 thành viên lực lượng vũ trang
Thổ Nhĩ Kỳ khai trừ gần 1.400 người khỏi lực lượng vũ trang và đưa các bộ trưởng vào hội đồng quân sự.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thăm lực lượng an ninh hôm 29/7. Ảnh: Reuters |
Theo thông cáo chính phủ được đưa ra hôm nay, 1.389 nhân viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải vì nghi ngờ liên quan đến giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ. Gulen bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính đêm 15/7, tuy nhiên ông đã bác bỏ cáo buộc này.
Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 1.700 nhân viên quân sự nước này bị sa thải vì có liên quan đến cuộc đảo chính. Hiện chưa rõ thông cáo đưa ra hôm nay có bao gồm cả những người bị sa thải trước đó hay không.
Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay công bố kế hoạch cải tổ Hội đồng Quân sự Tối cao (YAS) chỉ vài giờ sau khi cho biết ông dự kiến đóng cửa các học viện quân sự và đặt các lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phó thủ tướng và bộ trưởng Các vấn đề Tư pháp, Nội vụ và Nước ngoài sẽ được bổ nhiệm vào YAS. Trước đây, chỉ có thủ tướng và bộ trưởng Quốc phòng là đại diện của chính phủ trong hội đồng.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay thế một số chỉ huy quân sự không được tái bổ nhiệm vào YAS, bao gồm tư lệnh quân đoàn số 1, 2 và 3, quân đoàn Aegean và người đứng đầu lực lượng hiến binh. Những thay đổi này dường như nhằm tăng cường sự kiểm soát của chính phủ đối với hội đồng.
Ông Erdogan hôm qua còn nói rằng ông muốn thay đổi hiến pháp để đặt cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và tham mưu trưởng quân đội dưới sự kiểm soát của ông.
Cuộc đảo chính bất thành của một nhóm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15/7 nhanh chóng thất bại sau khi gặp sự phản kháng từ lực lượng trung thành với chính phủ và người dân. Ông Erdogan cho biết 237 người đã thiệt mạng và hơn 2.100 người bị thương trong cuộc đảo chính. 60.000 người bị giam giữ, bắt hoặc điều tra vì nghi ngờ liên quan đến giáo sĩ Gulen.








- 4 bất thường ở khoang miệng là CẢNH BÁO SỚM khi ung thư chọn bạn làm "con mồi" (3 phút trước)
- Giết tài xế taxi ở Quảng Ngãi, 3 thanh niên Trung Quốc lĩnh 43 năm tù (12 phút trước)
- Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại ở dinh tổng thống Argentina (17 phút trước)
- Nổ bình gas mini, bé 10 tháng tuổi tử vong (32 phút trước)
- Vụ án "Gà lôi trắng": Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9 (38 phút trước)
- Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo" (53 phút trước)
- Người trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ trên ô tô là "vua kickboxing Việt Nam" (1 giờ trước)
- Xả súng thảm sát ở Israel, 2 kẻ tấn công bị bắn hạ (1 giờ trước)
- Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Tiết lộ sốc về cái chết của Trương Quốc Vinh (1 giờ trước)




