-
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thế giới
02/03/2024 16:31Thời xưa nhiều cuộc hôn nhân 'họ hàng lấy nhau', nhưng vì sao gần như không có trường hợp trẻ em sinh ra mắc vấn đề về trí tuệ?
Với sự phổ biến của phim cổ trang, hậu thế có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của người xưa. Điều khó hiểu nhất là có một số cuộc hôn nhân giữa các gia đình vì lợi ích mà xuất hiện tình trạng “họ hàng lấy nhau”.
Điều này không chỉ xảy ra trong dân gian mà còn phổ biến trong hoàng thất.
Tại sao thời xưa có hôn nhân cận huyết mà gần như không thấy con cái bị khuyết tật trí tuệ?
Dù thế nào đi nữa, tình trạng “họ hàng lấy nhau” rất phổ biến thời xưa nên sinh ra một hệ lụy khôn lường. Như chúng ta đã biết, hôn nhân cận huyết, đặc biệt là trong vòng 3 thế hệ, khả năng sinh ra con thiểu năng trí tuệ là rất cao. Nhưng tại sao thời xưa lại gần như không có trẻ em thiểu năng trí tuệ ra đời? Lý do thực ra rất đơn giản.

Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào vấn đề hôn nhân, ở Trung Quốc và thậm chí trên toàn thế giới đều có quan niệm chung rằng chỉ có họ hàng mới giúp đỡ và không giết hại lẫn nhau. Vì cách suy nghĩ này, để củng cố địa vị, một số gia tộc lớn sẽ dùng “kết hôn trong gia đình’” để bảo toàn quyền lực và bành trướng số lượng các thành viên.
Chồng nhiều thê thiếp
Như chúng ta đã biết, thời phong kiến, hiện tượng nam tôn nữ ti rất trầm trọng, phụ nữ có địa vị thấp kém, chỉ có thể dựa vào nam giới. Vì vậy, đàn ông thời xưa hầu hết đều có tam thê tứ thiếp, hoàng đế sở hữu hậu cung ba nghìn giai lệ.
Mặc dù họ hàng có thể lấy nhau, nhưng vì người đàn ông có nhiều thê thiếp nên tỷ lệ người vợ cùng họ này mang thai và sinh ra đứa trẻ chậm phát triển cũng thấp hơn.
Quan hệ gia tộc rất lớn
Ai am hiểu lịch sử xa xưa đều biết, cùng một họ cũng có thể xem là cùng họ hàng, nếu con gái gả sang làng khác thì sẽ có thêm một nhánh dòng tộc. Điều này giúp cho mạng lưới quan hệ gia tộc càng thêm rộng lớn.
Do đó, xuất hiện tình huống, tuy bề ngoài là họ hàng nhưng thực chất họ không có quan hệ huyết thống, hoặc là họ hàng rất xa nên sẽ không sinh ra những đứa con có vấn đề.

Cuộc hôn nhân giữa họ hàng không có con cái
Một nguyên nhân nữa là các cặp vợ chồng cùng chung huyết thống lại không có con, nên tỷ lệ những đứa trẻ chậm phát triển cũng giảm đi. Bởi lẽ thời xưa có thai và sinh con mẹ tròn con vuông không phải là chuyện dễ dàng.
Không được ghi chép trong sử sách
Trên thực tế, di chứng của “hôn nhân cận huyết” thực sự rất khủng khiếp, không chỉ có thể hủy hoại một gia đình mà còn làm trì hoãn cuộc sống khỏe mạnh của chính thế hệ sau.
Lịch sử và khoa học cho thấy họ hàng không nên lấy nhau, vì hậu quả không thể đo lường được. Ở thời xưa, đứa trẻ sinh ra không khỏe mạnh thường trở thành tai họa lớn đối với một gia đình bình thường, phải mất cả đời sức lực và tài chính để chăm sóc đứa trẻ.
Hơn nữa việc sinh ra đứa trẻ thiểu năng trí tuệ đa phần là chuyện không tốt, thậm chí là mang theo điềm gở ở thời xưa. Nên cũng vì vậy mà những trường hợp này ít được ghi vào sử sách, hậu thế từ đó không có cái nhìn chính xác đối với tình trạng này.
Từ những lý do trên, chúng ta có thể biết rằng thời xưa tuy có nhiều trường hợp “họ hàng lấy nhau” nhưng hiếm khi thai nhi gặp vấn đề gì.
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Mới)
- Tình hình tìm kiếm nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích, manh mối cuối cùng khiến gia đình lo lắng (53 phút trước)
- Lịch chi trả lương hưu gộp 2 tháng đặc biệt nhất trong năm: Hơn 3,5 triệu người nhận tiền trước Tết! (1 giờ trước)
- Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới (1 giờ trước)
- Hiện trường sạt lở ven kênh Đôi, một nhà dân bị sập ở TP.HCM: Cơ quan chức năng phong tỏa khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Đình Bắc đá chính (1 giờ trước)
- Huyền 204 chính thức lên tiếng về khoảnh khắc tình tứ, sự thật về cô gái ngồi cạnh Duy Nhỏ khiến MXH "quay xe" (2 giờ trước)
- Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV (2 giờ trước)
- Vụ hành hung tài xế taxi vì bị nhắc nhở không hút thuốc: Đối tượng đã bỏ đi, người nhà có động thái mới (3 giờ trước)
- Thị trường kim loại quý dậy sóng: Giá bạc trong nước chính thức phá vỡ cột mốc 100 triệu đồng/kg (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? (3 giờ trước)