Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa ra thông báocho biết lệnh bắt giữ đối với cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, ông Thích Vĩnh Tín, đã được các công tố viên phê chuẩn vào ngày 16-11.

Theo thông báo, Công an thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tân Hương phê chuẩn lệnh bắt giữ này. Cựu trụ trì Thích Vĩnh Tín bị cáo buộc với các tội danh nghiêm trọng bao gồm tham ô, sử dụng quỹ sai mục đích, và nhận hối lộ. Đề nghị này đã được chấp thuận trong thời gian gần đây.

Sự việc diễn ra sau khi ông Thích Vĩnh Tín bị cách chức trụ trì Thiếu Lâm Tự (tọa lạc tại tỉnh Hà Nam) vào tháng 7 trước đó, với lý do là đã có "hành vi đặc biệt nghiêm trọng". Giáo hội Phật giáo Trung Quốc sau đó đã thu hồi chứng nhận thụ giới của ông, cho rằng hành vi của ông đã "gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín Tăng đoàn".

Ông Thích Vĩnh Tín, năm nay 60 tuổi, từng là trụ trì thứ 30 của Thiếu Lâm Tự, đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1999. Ông nổi tiếng với danh xưng "nhà sư CEO". Dưới thời ông Thích, Thiếu Lâm Tự đã mở hàng chục công ty ở nước ngoài, đưa văn hóa ngôi chùa ra toàn cầu, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi lớn vì việc thương mại hóa Phật giáo.

Thiếu Lâm Tự là một ngôi chùa với lịch sử khoảng 1.500 năm, được tờ China Daily miêu tả là cái nôi nổi tiếng của Thiền tông tại Trung Quốc và trên thế giới. Ngôi chùa này cũng nổi tiếng với truyền thống võ thuật Thiếu Lâm lâu đời.

PV (SHTT)