Những bức thư thông báo thuế mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gần đây trên nền tảng Truth Social đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Người dùng mạng xã hội tại Mỹ đã nhanh chóng "soi" ra hàng loạt lỗi khó tin và kỳ lạ trong những tài liệu này.

Một số người đánh giá rằng ngữ pháp trong các lá thư của ông Trump "không tương xứng với tính chất ngoại giao của tài liệu," theo báo cáo từ Hindustan Times. Đáng chú ý hơn, cựu tổng thống Mỹ thậm chí còn nhầm giới tính của lãnh đạo một quốc gia.

6U3VTO7GK5HMRJBNDKE25ZPSIE_11zon.jpg
Bức thư gửi bà Zeljka Cvijanovic được đăng lại sau sai sót về giới tính. Ảnh: Truth Social.

Cụ thể, trong thư gửi bà Zeljka Cvijanovic, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina, ông Trump đã mở đầu bằng "Dear Mr. President" (ngài tổng thống thân mến). Sau đó, bài đăng này phải được chỉnh sửa thành phiên bản mới với lời mở đầu đúng là "Madam President" (bà tổng thống).

Phản ứng từ cộng đồng mạng là vô cùng mạnh mẽ. Một người dùng mạng xã hội X bình luận: "Những lá thư áp thuế của ông Trump gửi Nhật và Hàn thật lộn xộn: viết hoa lung tung, thiếu trau chuốt, hỗn loạn." Một người khác nhận xét thẳng thắn: "Ngữ pháp, chính tả và cách viết hoa lung tung thật sự khó tin." Thậm chí, một người thứ ba còn bổ sung: "Cách chấm câu cũng vậy."

Trước đó, vào ngày 6/7, ông Trump đã thông báo rằng chính quyền của ông sẽ gửi hơn một chục lá thư trong tuần tới, cảnh báo nếu các quốc gia không đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót 1/8, thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng theo mức đã công bố. Ngay ngày hôm sau, ông bắt đầu đăng công khai các bức thư này kèm theo chữ ký quen thuộc của mình trên Truth Social.

17316adb_3d22_4422_986f_c27bb8cad14c.jpeg
Bức thư của Tổng thống Trump gửi Thủ tướng Nhật Bản bị người sử dụng mạng xã hội Mỹ đánh dấu các chữ viết hoa không theo chuẩn chung. Ảnh: Facebook

Nhà Trắng cũng xác nhận vào ngày 7/7 rằng tổng thống Mỹ đã gửi thư thông báo mức thuế quan đối ứng mới cho 14 quốc gia, bao gồm Tunisia, Indonesia, Bosnia (Bosnia và Herzegovina), Bangladesh, Serbia, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan, Nam Phi, Lào và Myanmar. Các lá thư tương tự sẽ tiếp tục được gửi đến các quốc gia khác trong những ngày tới.

Các nước nằm trong đợt nhận thư thông báo thuế đầu tiên này sẽ bị áp thuế dao động từ 25% đến 40%. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã quyết định lùi thời gian áp dụng các mức thuế này đến ngày 1/8 để các nước có thêm thời gian đàm phán.

Minh Ngọc (SHTT)