-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
16/04/2018 11:16Thủ tướng Abe có thể từ chức trong tháng 6
Trong bài phỏng vấn được website của tuần san Aera đăng tải hôm 16/4, cựu thủ tướng Koizumi nói "tình hình đang ngày càng trở nên tệ hơn" với ông Shinzo Abe, người đang đối diện với mức ủng hộ thấp kỷ lục kể từ khi lên nắm quyền tại Nhật.
Chính trường Nhật Bản dậy sóng những ngày qua sau các scandal liên tiếp mà đương kim thủ tướng là trung tâm. Một vụ bê bối liên quan tới việc ghi chép hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tại Iraq vỡ lở trong bối cảnh bê bối đất công vẫn chưa hạ nhiệt.

Khảo sát do Nippon TV công bố hôm 15/4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ở Abe giảm chỉ còn 26,7%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở thành thủ tướng vào tháng 12/2012. Một khảo sát tương tự của báo Asahi công bố hôm 16/4 cho kết quả 31%.
Uy tín giảm sút đang khiến ông Abe gặp khó trong cuộc chạy đua cho vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào tháng 9. Ông cần phải chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu này mới có thể tiếp tục tại vị, nhưng thậm chí nhiều ý kiến dự đoán ông có thể từ chức thủ tướng trước khi LDP bầu chọn lãnh đạo nhiệm kỳ mới.
Dư luận hiện đồn đoán rằng ông Abe có thể kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn như từng làm hồi tháng 10 năm ngoái, khi mức ủng hộ dành cho ông lao dốc.
Cựu thủ tướng Koizumi cho rằng nếu ông Abe vẫn có thể tiếp tục tại vị, điều này có thể làm tổn hại các ứng viên của LDP trong cuộc bầu cử thượng viện vào mùa hè năm 2019.
Thủ tướng Nhật liên tục khẳng định ông không làm gì sai trái, dù cúi đầu xin lỗi đến hai lần chỉ trong 10 ngày đầu tháng 4.

Đám đông biểu tình tụ tập trước trụ sở quốc hội cuối tuần qua, cầm các biểu ngữ ghi "Abe đã xong" đồng thời hô vang "Abe từ chức". Ban tổ chức nói cuộc biểu tình đã thu hút đến 50.000 người tham gia.
Tuần trước, ông Abe phủ nhận việc can thiệp để đảm bảo cơ sở giáo dục Kake Gakuen, do người bạn Kotaro Kake điều hành, được ưu ái để xây một trường thú y. Ông cũng liên tục bác bỏ cáo buộc rằng ông và vợ can thiệp để một cơ sở giáo dục khác là Moritomo Gakuen được mua đất công với giá rẻ.
Trong khi những bê bối trên chưa lắng xuống, chính quyền Abe lại tiếp tục đối mặt với chỉ trích sau khi những ghi chép về hoạt động của SDF tại Iraq giai đoạn 2004-2006 bị phát hiện. Dư luận nghi ngờ chính quyền cố tình che giấu các hoạt động mang tính chất "tham chiến" của binh sĩ Nhật Bản tại nước ngoài, trái với quy định trong "hiến pháp hòa bình".
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (2 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (2 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (3 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (3 giờ trước)




