-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
27/12/2017 14:49Thủ tướng Abe kỷ niệm 5 năm cầm quyền, sẵn sàng cho nhiệm kỳ 3
"Tôi phải đối mặt nhiều thách thức trong nhiệm kỳ 5 năm của mình nhưng sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng với thắng lợi trong cuộc bầu cử thứ năm liên tiếp, ba lần ở Hạ viện và hai lần ở Thượng viện, đã giúp tôi vượt qua những khó khăn đó", ông Abe nói với các phóng viên trong văn phòng thủ tướng sáng 26/12.
"Hôm nay tôi cảm nhận sự mới mẻ và trọng trách mà tôi từng nhận thấy trong buổi sáng đúng 5 năm trước. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho người dân Nhật Bản", Japan Times dẫn lời thủ tướng.
Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga, người phát ngôn của chính phủ, đã ca ngợi khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và quan điểm "định hướng chính sách" của ông Abe.
Ông nhấn mạnh sự phục hồi của nền kinh tế với tỷ lệ việc làm cao nhưng cũng thừa nhận những thách thức của đất nước bao gồm các mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng và tốc độ già hóa dân số nhanh chóng của Nhật Bản. Ông bày tỏ quyết tâm của chính phủ trong việc cải thiện những vấn đề này.
Theo Japan Times, ông Abe có thể lãnh đạo lâu dài một phần là nhờ sự yếu kém của phe đối lập. Năm tới, ông có thể sẽ tiếp tục chạy đua nhiệm kỳ thứ ba và cân nhắc kêu gọi mở cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Nhật Bản về việc sửa đổi Hiến pháp hậu chiến, mục tiêu mà ông theo đuổi từ lâu.
Liên minh cầm quyền của Abe đang kiểm soát 2/3 siêu đa số để mở cuộc trưng cầu dân ý ở cả Thượng viện và Hạ viện. Tuy nhiên, việc sử dụng siêu đa số để đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng có thể khiến thủ tướng bị chỉ trích và làm tổn hại sự tín nhiệm đối với ông.
Ông Abe trở lại vị trí lãnh đạo đất nước vào tháng 12/2012 và được kỳ vọng giữ vị trí chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền nhiệm kỳ ba trong cuộc bầu cử được dự kiến vào tháng 9 năm sau. Nếu đạt được chiến thắng trong cuộc bầu cử của LDP thì ông sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản lâu năm nhất với nhiệm kỳ kéo dài đến tháng 9/2021.
Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)