-
Hướng dẫn di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi cao tốc đang ngập sâu
-
Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
-
Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
Thế giới
05/07/2024 21:35Thủ tướng Anh thừa nhận thua cuộc, chính trường sang trang
Thủ tướng Anh đương nhiệm Rishi Sunak vào rạng sáng 5-7 (giờ Anh) thừa nhận ông đã thua trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh, đồng thời cho biết đã gọi điện chúc mừng chiến thắng của lãnh đạo Công đảng đối lập.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Hạ viện Anh vào sáng nay cho thấy Công đảng đã giành được 390 ghế, trong khi 326 ghế là con số tối thiểu để đảm bảo cho đảng này chiếm đa số trong quốc hội và lãnh đạo đảng Keir Starmer sẽ trở thành tân thủ tướng Anh, thay ông Sunak.
"Công đảng đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, tôi đã gọi cho ngài Keir Starmer để chúc mừng chiến thắng của ông ấy", Thủ tướng Anh Sunak nói.
"Hôm nay, quyền lực được chuyển giao trong hòa bình và trật tự, với thiện chí từ tất cả các bên. Đây là điều sẽ mang lại cho chúng ta niềm tin vào sự ổn định và tương lai của đất nước", ông Sunak nói thêm.

Ông Sunak giành được một ghế trong cuộc bầu cử và vẫn sẽ là một nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ trong Quốc hội Anh.
Thủ tướng Anh nhận định người dân nước này thông qua việc bỏ phiếu đã đưa ra "một phán quyết nghiêm túc". "Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này. Tôi xin lỗi", ông Sunak bộc bạch.
Theo Hãng tin Reuters, đêm qua và rạng sáng 5-7 là một thời điểm nhục nhã với ông Sunak, khi Đảng Bảo thủ tính cho đến nay chỉ giành được 99 ghế.
Kết quả này có thể là thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử của đảng, khi cử tri Anh tức giận với khủng hoảng chi phí sinh hoạt, dịch vụ công không như mong đợi, cùng hàng loạt bê bối dưới thời Thủ tướng Sunak.
Đây cũng là cột mốc đánh đấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và bắt đầu một kỷ nguyên khác. Đảng Bảo thủ đã nắm quyền ở nước Anh trong 14 năm, đây cũng là lần đầu tiên Công đảng lật đổ Đảng Bảo thủ kể từ năm 1997.
Ông Starmer, đại diện Công đảng, người sẽ kế nhiệm ông Sunak, đã có bài phát biểu tại London, cảm ơn những người ủng hộ, ca ngợi họ đã "thay đổi đất nước". "Thành thật mà nói, cảm giác thật tuyệt", ông Starmer nói trước đám đông, theo AFP.

Starmer cho hay nhiệm cụ của chính phủ do Công đảng dẫn dắt là "thực hiện những ý tưởng giúp đất nước đoàn kết". "Chúng ta phải đưa chính trị trở lại với nhiệm vụ phụng sự cộng đồng", ông nói, thêm rằng chính phủ của ông sẽ "chứng minh khả năng làm những điều tốt đẹp".
Starmer, 61 tuổi, là cựu luật sư nhân quyền và cựu trưởng công tố viên, lần đầu được bầu vào quốc hội hồi năm 2015. Ông trở thành lãnh đạo Công đảng đầu năm 2020.








- Nữ ca sĩ T.T quyên góp 50 triệu khắc phục hậu quả bão lũ nhưng không cho công khai (13:42)
- Hướng dẫn di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi cao tốc đang ngập sâu (13:40)
- Vì sao Tiến Linh từ chối thay người của HLV Kim Sang Sik? (13:40)
- Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (13:37)
- Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (13:34)
- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (2 giờ trước)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (2 giờ trước)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (2 giờ trước)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (2 giờ trước)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (2 giờ trước)




