Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Anh từng muốn nhiễm Covid-19 ngay trên truyền hình trực tiếp để chứng minh 'bệnh không đáng sợ'

"Hồi tháng 2 năm ngoái, ông ta chỉ coi Covid-19 là một câu chuyện hù dọa", Cummings nói với các nghị sĩ.

Thủ tướng Anh từng muốn nhiễm Covid-19 ngay trên truyền hình trực tiếp để chứng minh 'bệnh không đáng sợ'

Thủ tướng Anh Boris Johnson từng muốn chủ động nhiễm virus gây bệnh Covid-19 trên truyền hình trực tiếp vào năm ngoái để chứng tỏ căn bệnh này không có gì đáng sợ - cựu trợ lý Dominic Cummings nói với các thành viên Quốc hội hôm 26/4.

Ông Cummings đã đưa ra một loạt các tuyên bố có khả năng gây tổn hại danh tiếng của Thủ tướng Anh trong cuộc họp trước Hạ viện Anh.

Trong số đó, có tuyên bố rằng ông Johnson muốn được tiêm virus corona ngay trên sóng truyền hình trực tiếp bởi một trong những cố vấn cấp cao của ông.

"Hồi tháng 2 năm ngoái, ông ta chỉ coi Covid-19 là một câu chuyện hù dọa", Cummings nói với các nghị sĩ.

"Thủ tướng nói rằng nó giống như bệnh cúm lợn, đừng nên quá lo lắng về nó. Ông ấy cũng nói rằng sẽ nhờ chuyên gia y tế Chris Whitty tiêm virus trực tiếp trên TV".

Ông Johnson cuối cùng đã bị nhiễm Covid-19 vào cuối tháng 3 năm 2020 và cần phải được chăm sóc đặc biệt. Ông Cummings cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình những người đã thiệt mạng trong đại dịch.

"Sự thật là các bộ trưởng cấp cao, các quan chức cấp cao, các cố vấn cấp cao như tôi đã thất bại thảm hại", Cummings nói. "Khi đất nước cần nhất, chính phủ đã thất bại".

Ông nói thêm rằng ông "muốn nói với tất cả gia đình của những người đã chết rằng tôi rất tiếc vì những sai lầm đã gây ra."

Một báo cáo của Daily Mail cho rằng ông Cummings cũng nói rằng ông Boris Johnson:

- gọi virus corona là "Kung Flu" giống như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi.

- đã miễn cưỡng ra lệnh phong tỏa vì "Covid-19 chỉ làm thiệt mạng những người 80 tuổi".

- nói thà để "người chết la liệt" còn hơn phong tỏa lần 2.

- thất bại trong đợt dịch đầu tiên vì ông đi nghỉ dài ngày với vị hôn thê của mình.

Ông Cummings nói với các nghị sĩ rằng: "Hàng chục nghìn người đã chết, những người đó vốn không cần phải chết".

Chính phủ Anh tin rằng ông Cummings - người đã bị cách chức vào năm ngoái sau một cuộc tranh cãi nội bộ về ảnh hưởng của vị hôn thê của thủ tướng Anh là Carrie Symonds - đang tìm cách trả đũa ông Johnson.

Theo Tất Đạt (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://doanhnghieptiepthi.vn/thu-tuong-anh-tung-muon-nhiem-covid-19-ngay-tren-truyen-hinh-truc-tiep-de-chung-minh-benh-khong-dang-so-161212705122553026.htm