Thế giới

Thủ tướng Canada kêu gọi phương Tây đoàn kết để đối phó Trung Quốc

Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi các nước phương Tây đừng để Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế làm điều kiện cho mục đích tăng sự cạnh tranh giữa các nước.

Thủ tướng Canada kêu gọi phương Tây đoàn kết để đối phó Trung Quốc
Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại Hạ viện ở Ottawa ngày 15 tháng 12. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng Trung Quốc đang điều khiển các quốc gia phương Tây nhằm chống lại nhau, do đó thủ tướng đề nghị các nước cần ngồi lại với nhau để đưa ra một đối sách thống nhất thích hợp. Theo Trudeau, lý tưởng chính trị đã trở thành mục tiêu phụ thuộc so với việc theo đổi lợi ích kinh tế từ thị trường Trung Quốc.

"Trong thị trường Trung Quốc, thịt bò Canada luôn phải cạnh tranh để lấn át thịt bò Úc trong một thị trường mà chính phủ nước này luôn biết cách để duy trì cuộc cạnh tranh đó với môi trường được gọi là 'thị trường mở'.", thủ tướng Trudeau trả lời Global TV.

Những bình luận của Trudeau được đưa ra vào thời điểm đối đầu gay gắt giữa hai chính phủ.

Trong gần ba năm, Trung Quốc đã giam giữ hai người Canada vì cáo buộc làm gián điệp, một động thái mà Canada coi là sự trả đũa cho vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Huawei.

Đầu tháng này, Canada đã cùng với Mỹ và các đồng minh phương Tây đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, với lý do lo ngại về vấn đề nhân quyền. Chính phủ của thủ tướng Trudeau cũng đang xem xét cấm tập đoàn Huawei tham gia vào các dự án liên quan đến mạng không dây 5G tại Canada.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thu-tuong-canada-keu-goi-phuong-tay-doan-ket-de-doi-pho-trung-quoc-tintuc803287