Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin không có lý do gì phải né tránh hay tự ti về năng lực tài trợ quân sự của mình.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz được đưa ra ngay trước chuyến lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara vào tuần tới. Đây là kỳ hội nghị mang tính bước ngoặt, nơi các đồng minh châu Âu kỳ vọng sẽ hàn gắn được những rạn nứt sâu sắc với Washington liên quan đến vấn đề Iran và Greenland, đồng thời tái khẳng định quyết tâm tự chủ phòng thủ của lục địa già.

Đứng trước các phóng viên, nhà lãnh đạo nước Đức thẳng thắn tuyên bố: "Đức sẽ tăng gấp đôi ngân sách dành cho quốc phòng trong vòng 4 năm tới. Đây là chiến dịch tái vũ trang có quy mô lớn nhất lịch sử đất nước nhằm củng cố vững chắc năng lực phòng thủ. Chính vì vậy, chúng tôi hoàn toàn không có lý do gì phải e ngại hay lép vế trước bất kỳ quốc gia nào."

04-1783134907-thu-tuong-duc-tu-tin-tuyen-bo-tang-gap-doi-ngan-sach-quoc-phong-bat-chap-chi-trich-cua-ong-trump
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters.

Dù khẳng định vị thế đầy tự tin, ông Merz cũng lưu ý rằng Berlin sẽ công bố những thành tựu quân sự này với sự khiêm tốn cần thiết. Ông nhấn mạnh, với tư cách là đầu tàu kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), Đức ý thức rất rõ trách nhiệm đặc biệt của mình trong việc bảo vệ an ninh chung cho cả châu lục.

Lời phản pháo của Thủ tướng Đức xuất phát từ làn sóng chỉ trích liên tục của ông Trump trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ cho rằng trong suốt giai đoạn 2014 - 2025, ngân sách quân sự của Đức thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ đóng góp của Mỹ cũng như các thành viên khác trong khối, đồng thời thẳng thừng dùng từ "thật lố bịch" để mô tả về sự chênh lệch này.

Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh sự chuyển mình mạnh mẽ của Berlin.Tại hội nghị NATO diễn ra ở The Hague vào năm ngoái, các nước thành viên đã đồng thuận nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng cốt lõi (bao gồm khí tài và lực lượng quân đội) lên mức 3,5% GDP vào năm 2035.

Thủ tướng Merz tự tin thông báo Đức sẽ cán mốc mục tiêu 3,5% GDP này ngay vào năm 2029 – tức là về đích sớm hơn thời hạn chung tới tận 6 năm.

Động thái quyết liệt này cho thấy Đức đang nhìn nhận những mối đe dọa địa chính trị từ Nga một cách cực kỳ nghiêm túc, từ đó đẩy mạnh tốc độ tái vũ trang nội địa.

TN (SHTT)