-
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không?
Thế giới
16/09/2025 11:20Thủ tướng Israel Netanyahu thừa nhận bị cô lập

Phát biểu tại hội nghị của Bộ Tài chính ngày 15/9, ông Netanyahu cho biết kinh tế Israel sẽ cần thích ứng theo hướng “tự cung tự cấp”, giảm phụ thuộc vào thương mại bên ngoài. “Đó là một từ tôi ghét”, ông Netanyahu nói, nhấn mạnh chính ông là người đã mang “cách mạng kinh tế thị trường tự do” đến Israel.
Ông cho biết một trong những ngành công nghiệp có nguy cơ bị cô lập là thương mại vũ khí, điều này có thể buộc Israel phải giảm nhập khẩu vũ khí từ nước ngoài.
“Chúng ta sẽ phải phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, chúng ta sẽ trở thành Athens và đồng thời là siêu Sparta. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, ít nhất trong những năm tới, khi chúng ta buộc phải đối phó với những nỗ lực cô lập này”, Thủ tướng Netanyahu nói.
Đây là sự thừa nhận hiếm hoi về làn sóng phản đối quốc tế dữ dội mà Israel đang đối mặt vì cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Bất chấp áp lực đó, nhà lãnh đạo Israel từ chối thay đổi hướng đi, bất chấp cảnh báo từ Liên Hợp Quốc và nhiều bên khác rằng cuộc tấn công vào thành phố Gaza sẽ gây thêm thương vong và tàn phá.
Israel đang phải chịu lệnh cấm vận vũ khí một phần hoặc toàn phần từ Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Ý và một số nước vì cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Tuy nhiên, phần lớn vũ khí nhập khẩu của Israel đến từ Mỹ – quốc gia không áp hạn chế nào và thậm chí cảnh báo các nước khác không nên làm vậy.
Dư luận Israel, các gia đình con tin và thậm chí cả quân đội đều phản đối việc mở rộng xung đột, lo ngại điều đó sẽ gây nguy hiểm cho con tin và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Nhưng Thủ tướng Netanyahu và một số quan chức Israel vẫn kiên quyết tiếp tục.
Trong nhiều năm, Israel được coi là cường quốc kinh tế khu vực và toàn cầu, phần lớn nhờ vào ngành công nghệ cao nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc xung đột hiện nay ảnh hưởng mạnh tới kinh tế và trở thành cuộc xung đột dài nhất, tốn kém nhất trong lịch sử Israel.
Ông Netanyahu cho rằng tình trạng cô lập một phần xuất phát từ “chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” mà ông cho rằng đã “tác động rất tiêu cực” đến chính sách đối ngoại của châu Âu. Ông cũng cho rằng các quốc gia đối thủ, trong đó có Qatar, đã tác động đến dư luận toàn cầu trên mạng xã hội, khiến Israel “rơi vào tình trạng cô lập.”
Ông Yair Lapid – lãnh đạo đối lập Israel, chỉ trích ông Netanyahu, cho rằng phát biểu của nhà lãnh đạo này về tình trạng cô lập là “điên rồ”.
“Cô lập không phải là định mệnh; đó là kết quả từ chính sách sai lầm và thất bại của ông Netanyahu”, ông Lapid viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội X.
Ông Gadi Eisenkot - cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, người đang chuẩn bị tham gia chính trường, cũng lên án ông Netanyahu: “Sẽ không có cơ hội thứ hai để sửa chữa những thiệt hại do ông ta và các đồng minh gây ra khi bỏ rơi con tin và cô lập Israel trên trường quốc tế”.
Cùng ngày, ông Netanyahu đáp lại những “người bi quan” về kinh tế, khẳng định thị trường chứng khoán Israel “mạnh nhất thế giới”.
“Đầu tư vào Israel là lựa chọn thông minh”, thủ tướng Israel nói, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư vào sản xuất vũ khí để tránh phụ thuộc vào “những nhà lãnh đạo yếu kém ở Tây Âu, vốn dễ nhượng bộ các nhóm Hồi giáo cực đoan ở nước họ”.
Trước đó trong ngày, ông Netanyahu cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ trích một loạt quốc gia, trong đó có Pháp, Canada, Úc và các nước khác, vì chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này.
Trong khi đó, Axios đưa tin quân đội Israel bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công trên bộ từ ngày 15/9, để “chiếm đóng thành phố Gaza”.
Trang tin dẫn lời các quan chức Israel cho biết, chiến dịch tấn công bắt đầu vài giờ sau khi Ngoại trưởng Rubio gặp Thủ tướng Netanyahu tại Israel. Theo bài viết, ông Rubio nói với ông Netanyahu rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ chiến dịch trên bộ của Israel, nhưng muốn chiến dịch diễn ra nhanh chóng và kết thúc càng sớm càng tốt.
- Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng (13:51)
- Báo động sụt lún dài hơn 40m trên đèo Đại Ninh: Nguy cơ chia cắt tuyến huyết mạch Mũi Né - Đà Lạt (13:51)
- Nga duy trì liên lạc với đội ngũ bà Melania Trump vì khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine (13:44)
- Đóng cửa dồn dập: Ngân hàng SCB thu hẹp mạng lưới toàn quốc xuống vỏn vẹn 10 điểm giao dịch (13:40)
- Hà Nội triển khai xe phun sương dập bụi dồn lực làm sạch không khí mùa hanh khô (13:36)
- Carrick trả giá vì quyết định khó hiểu, fan MU yêu cầu 'ngừng thử nghiệm' (13:30)
- Sức hút kỷ lục của trái phiếu chính phủ 10 năm: Ba lần "cháy hàng" trong một tháng, lãi suất chạm đỉnh từ năm 2023 (2 giờ trước)
- Từng phản đối mẹ U50 tái hôn với người đàn ông hơn 11 tuổi, con gái bất ngờ nhận cái kết không ngờ sau 2 năm (2 giờ trước)
- Cuộc sống của Á quân Olympia đầu tiên: Từ vai “mọt sách” trên truyền hình đến giáo sư tại Australia (2 giờ trước)
- Miss Grand International nhầm thứ hạng của Emoura Phạm, fan sắc đẹp phản ứng (3 giờ trước)