-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất...
Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi...
Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây...
Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu...
Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh...
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế...
Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống...
Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh...
Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn...
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà...
Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất...
Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi...
Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây...
Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu...
Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh...
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế...
Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống...
Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh...
Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn...
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà...
Tin mới
Thế giới
01/04/2016 03:59Thủ tướng Malaysia bị nghi mua sắm xa hoa từ tiền mờ ám
Ngày 31/3, báo Wall Street Journal đưa tin điều tra cho thấy Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chi 15 triệu USD mua hàng xa xỉ từ các tài khoản thuộc quỹ đầu tư nhà nước.
Ngày 31/3, báo Wall Street Journal đưa tin điều tra cho thấy Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chi 15 triệu USD mua hàng xa xỉ từ các tài khoản thuộc quỹ đầu tư nhà nước.
![]() |
| Thủ tướng Malaysia Najib Razak Ảnh: Reuters |
Theo Wall Street Journal, điều tra của chính quyền Malaysia cho thấy hai ngày trước trận golf với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/12/2014 tại Hawaii, thẻ tín dụng của Thủ tướng Malaysia Najib Razak chi 130.625 USD mua hàng hiệu Chanel.
Giao dịch tại cửa hàng Chanel ở Honolulu được trả bằng thẻ tín dụng đứng tên ông Najib. Một người làm việc tại cửa hàng kể vợ của ông Najib, bà Rosmah Mansor, đã mua sắm tại đây.
Số tiền này được rút từ một trong số tài khoản ngân hàng tư nhân thuộc sở hữu của ông Najib. Các nhà điều tra tin rằng tài khoản này đã nhận được hàng trăm triệu USD qua đường quỹ đầu tư 1Malaysia Development Berhad (1MDB) do ông thành lập năm 2009.
Quỹ đầu tư 1MDB hiện là trung tâm của cuộc điều tra mà chính quyền Malaysia và ít nhất 5 quốc gia khác đang thực hiện. Số tiền được gửi vào 5 tài khoản của thủ tướng tại ngân hàng AmBank giai đoạn 2011 - 2015 và phần lớn có nguồn gốc từ 1MDB.
Đây là các bằng chứng đầu tiên cho thấy ông Najib đa sử dụng số tiền này cho các chi tiêu cá nhân, bao gồm quần áo, đồ trang sức và một chiếc xe hơi mua tại các cửa hàng ở Mỹ, Malaysia, Italy...
Một trong những nơi nhận tiền thường xuyên nhất từ ông Najib là Jakel Trading Bhd., hãng trang phục và nội thất hạng sang của Malaysia. Từ 2011 đến 2014, ông Najib đã chuyển hơn 14 triệu USD cho Jakel.
Một giao dịch khác trị giá 56.000 USD được thực hiện vào ngày 28/6/2011 tại một hãng xe hơi ở Kuala Lumpur. Thẻ tín dụng của ông Najib cũng chi 750.000 euro (850.000 USD) vào tháng 8/2014 tại chi nhánh đồ trang sức De Grisogono của Italy.
![]() |
| Thủ tướng Malaysia Najib Razak và vợ. Ảnh: Reuters |
Một nhân viên De Grisogono xác nhận bà Rosmah là khách hàng mua đồ trang sức. Các thông tin này trái ngược với tuyên bố của ông Najib rằng ông không dùng tiền cho các khoản chi tiêu cá nhân.
Ông Najib khẳng định ông không làm gì sai. Luật sư của vợ ông Najib, bà Rosmah Mansor, và quỹ 1MDB cũng từ chối bình luận. Đại diện quỹ khẳng định không gửi tiền vào tài khoản thủ tướng và đang hợp tác với nhà điều tra.
Theo điều tra trước đó, 681 triệu USD được rót vào tài khoản ông Najib qua mạng lưới tổ chức vào tháng 3/2013 và được cho là có nguồn gốc từ 1MDB.
Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali khẳng định số tiền 681 triệu USD được gửi vào tài khoản ông Najib là một khoản quyên tặng cá nhân hợp pháp từ hoàng gia Saudi Arabia và hầu hết đã được trả lại.
Nhưng điều tra mới nhất lại mâu thuẫn với tuyên bố này. Sổ sách cho thấy một người ở Saudi Arabia và Bộ Tài chính Malaysia đã chuyển khoảng 200 triệu USD vào các tài khoản của ông Najib năm 2011 và 2012.
Thủ tướng cũng bị nghi đã thực hiện 500 giao dịch thanh toán từ tài khoản và phần lớn cho mục đích chính trị. Các giao dịch trị giá hàng chục triệu USD được thực hiện trước cuộc bầu cử tháng 5/2013.
Chúng gồm 7 triệu USD chuyển vào tài khoản cá nhân Nazir Razak, anh trai Thủ tướng Najib, chủ tịch ngân hàng CIMB Group Holdings Bhd. Tháng 7/2014, khoảng 70.000 USD được chuyển cho con trai thủ tướng là Nor Ashman Najib.
Theo các nhà điều tra, số tiền rót vào tài khoản ông Najib chỉ là một phần trong món tiền khồng lồ bị chiếm dụng từ 1MDB. Giới chức Thuỵ Sĩ, Mỹ, Hong Kong, Abu Dhabi cho rằng số tiền biển thủ từ 1MDB có thể lên đến 4 tỷ USD.
Theo Hoàng Anh (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục
Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học
1 giờ trước
Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp
2 giờ trước
Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn
2 giờ trước
Hé lộ cách ông Trump bí mật rời Hội nghị NATO vì âm mưu ám sát
3 giờ trước
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
3 giờ trước
Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay
6 giờ trước
Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến
6 giờ trước
Bệnh viện Thái Lan náo loạn vì tưởng nhà sư mang súng
7 giờ trước
Tin mới nhất
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc
Đắk Lắk: Hồ nuôi bị vỡ bờ, hàng trăm người đổ xô ra biển lặn nhặt 6-7 tấn ốc hương
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ

