Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản phải sơ tán vì bị đối tượng cực đoan ném bom khói

Đài truyền hình NHK đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã phải sơ tán sau khi một tiếng nổ lớn phát ra gần khu vực ông Kishida sắp phát biểu ở thành phố Wakayama.

Thủ tướng Nhật Bản phải sơ tán vì bị đối tượng cực đoan ném bom khói
Thủ tướng Nhật Bản thăm Wakayama. Ảnh: Kyodo

Theo hãng thông tấn Kyodo News, sự cố xảy ra lúc 11h30 ngày 15/4 (giờ địa phương) khi ông Kishida chuẩn bị có bài phát biểu tại cảng cá Saigasaki.

Khi ông đang nói chuyện với một ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP), một đối tượng quá khích đã tiến tới gần nơi ông Kishida đứng và ném một quả bom khói về phía nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Vật thể trên phát nổ khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Đoạn video từ hiện trường cho thấy người đàn ông bị các nhân viên an ninh lao vào khống chế.

Thủ tướng Kishida lập tức được sơ tán và hiện đã an toàn tại Sở Cảnh sát thành phố Wakayama.

Thủ tướng Nhật Bản phải sơ tán vì bị đối tượng cực đoan ném bom khói - 1
Nhân viên an ninh khống chế đối tượng ném bom khói. Ảnh: Kyodo

Bài phát biểu của ông Kishida tại quận Số 1 của thành phố Wakayama được lên kế hoạch từ trước, đã phải hủy bỏ. Các cơ quan chức năng Nhật Bản hiện chưa công bố động cơ ném bom khói của đối tượng quá khích trên.

Vụ việc trên xảy ra vài tháng sau khi một người đàn ông bị truy tố về tội ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khi ông đang vận động tranh cử cho đảng LDP hồi năm 2022.

Kẻ ám sát, Tetsuya Yamagami, khai với các nhà điều tra rằng hắn có ác cảm với Giáo hội Thống nhất và nhắm vào ông Abe vì ông là cháu trai của cố Thủ tướng Nobusuke Kishi, người được cho là hậu thuẫn giáo hội này.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thu-tuong-nhat-ban-phai-so-tan-vi-bi-doi-tuong-cuc-doan-nem-bom-khoi-d160331.html