-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
28/08/2020 20:38Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể từ chức vì lý do sức khỏe
"Ông Abe dự định từ chức do bệnh tình chuyển biến xấu, và ông lo lắng điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn" trong việc lãnh đạo đất nước, đài NHK dẫn nguồn tin thân cận cho biết.
Trước đó, các quan chức trong đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) đã nỗ lực dập tắt đồn đoán rằng ông Abe có thể không hoàn tất nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 09/2021, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tin đồn về sức khỏe của ông. Các đồng minh đảng LDP tuần này nói ông sẽ hoàn tất nhiệm kỳ thủ tướng cũng như lãnh đạo đảng của mình.
Phó thủ tướng Taro Aso dự kiến sẽ trở thành thủ tướng tạm quyền, tuy vậy việc ông Abe từ chức được coi là sẽ dẫn đến cuộc chạy đua vị trí lãnh đạo trong đảng LDP.
Hôm 17/08, ông Abe phải vào viện gần tám giờ đồng hồ để kiểm tra y tế. Được biết, ông mắc chứng viêm loét đại tràng, điều đã khiến ông phải từ chức thủ tướng vào năm 2007 sau chỉ một năm nắm quyền.
Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết ông gặp ông Abe hai lần một ngày, và chưa thấy điều gì cho thấy sức khỏe của ông kém.
"Còn quá sớm để nói về 'hậu Abe', bởi ông ấy vẫn còn một năm nhiệm kỳ," ông Suga tuần này cho biết.
Một quan chức cao cấp của đảng LDP nói với hãng tin Kyodo rằng bệnh tìn của ông Abe dường như diễn biến xấu đi, nhưng ông "có vẻ đã khỏe mạnh". "Tôi không nghĩ ông ấy sẽ từ chức," vị quan chức này nói thêm.
Akira Amari, quan chức cao cấp đảng LDP và đồng minh thân cận nói thủ tướng Abe có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau hồi giữa tháng 08.
Ông Abe "có thể mệt mỏi về tinh thần," ông Amari cho biết, bổ sung thêm rằng "giọng nói của ông ấy đã mạnh hơn, màu da cũng bớt nhợt nhạt," khi xuất hiện trên truyền hình hôm 24/08.
Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ cho biết ông Abe sẽ tham vấn ý kiến của các bác sĩ trước khi họp báo với các phóng viên vào lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương).
Ông được cho là sẽ có bài phát biểu bảo vệ cách ông đối phó với dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh lành sóng dịch bệnh thứ hai đã xuất hiện ở Tokyo và các khu đô thị khác.
Ông Abe, vốn chưa họp báo với truyền thông về Covid-19 kể từ giữa tháng 06, được cho là sẽ công bố những biện pháp mới để phòng chống dịch bệnh, bao gồm cam kết sẽ mua đủ vaccine cho toàn bộ dân số Nhật Bản vào đầu năm tới.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)