Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang trở thành tâm điểm chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi tiết lộ thói quen ngủ chỉ khoảng 2 đến 4 tiếng đồng hồ mỗi đêm.

Phát biểu trước một ủy ban lập pháp vào ngày 13/11, bà Takaichi chia sẻ: “Hiện giờ tôi chỉ ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhiều nhất là 4 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy điều đó rất tệ cho da của tôi”.

Tiết lộ này được đưa ra trong bối cảnh bà nhận câu hỏi về tầm quan trọng của việc giảm thời gian làm việc quá dài tại Nhật Bản. Tuy nhiên, việc ngủ rất ít lại khiến một số người chỉ trích bà đang khuyến khích văn hóa làm việc quá sức.

Thói quen ngủ ít của bà Takaichi càng thêm nổi bật sau vụ việc tuần trước, khi bà yêu cầu các nhân viên họp lúc 3 giờ sáng tại văn phòng để chuẩn bị cho phiên họp quốc hội.

Bà Takaichi,người nhậm chức từ tháng trước và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, từng tuyên bố: “Tôi sẽ loại bỏ cụm từ ‘cân bằng giữa cuộc sống và công việc’ đối với bản thân mình. Tôi sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”.

Nhật Bản từ lâu đã phải đối mặt với khó khăn trong việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc, khi nhiều người phải chịu áp lực lớn tại công sở. Quốc gia này thậm chí còn có một khái niệm riêng là "karoshi" dùng để chỉ những trường hợp tử vong do làm việc quá sức.

Trong phiên họp, Thủ tướng Takaichi cũng được yêu cầu giải thích về ý định của chính phủ nhằm tăng giới hạn làm việc quá giờ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bà bảo vệ cuộc thảo luận này, cho rằng người lao động và chủ sử dụng lao động có những nhu cầu khác nhau. Bà chỉ ra rằng một số người chọn làm hai công việc để đáp ứng nhu cầu, trong khi các doanh nghiệp lại áp đặt giới hạn nghiêm ngặt về việc làm quá giờ.

Dù vậy, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh rằng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ phải đảm bảo sức khỏe của người lao động. Bà bày tỏ một mong muốn lý tưởng: “Thực sự là nếu chúng ta có thể tạo nên bối cảnh nơi mọi người có thể cân bằng việc chăm sóc con cái và gia đình phù hợp với mong muốn của họ, đồng thời có thể làm việc và thư giãn, đó sẽ là điều lý tưởng”

PV (SHTT)