Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Thủ tướng quê nhà Melania chúc mừng Trump

Thủ tướng Slovenia Janez Jansa chúc mừng Donald Trump đắc cử, mặc dù kết quả bầu cử Mỹ chưa ngã ngũ.

"Rõ ràng là người dân Mỹ đã bầu cho Donald Trump và Mike Pence giữ chức thêm 4 năm", Thủ tướng Jansa, chính trị gia cực hữu đã ủng hộ Trump trước cuộc bỏ phiếu, viết trên Twitter ngày 4/11.

"Truyền thông chính thống càng trì hoãn và phủ nhận sự thật thì chiến thắng cuối cùng của Tổng thống Mỹ sẽ càng lớn hơn. Xin chúc mừng đảng Cộng hòa vì đã có kết quả tốt trên khắp nước Mỹ", ông Jansa viết thêm.

Thủ tướng quê nhà Melania chúc mừng Trump
Tổng thống Mỹ Trump và đệ nhất phu nhân Melania tại Nhà Trắng ngày 4/11. Ảnh: AFP.

Đệ nhất phu nhân Melania sinh ra và lớn lên ở Slovenia. Bà sau đó làm người mẫu ở Milan và Paris trước khi chuyển đến New York năm 1996. Tượng đệ nhất phu nhân Mỹ đã được dựng tại thị trấn quê nhà bà.

Vào thời điểm ông Jansa chúc mừng Trump, Joe Biden giành được được 238 phiếu đại cử tri trong khi Trump giành được 213 phiếu. Chưa có kết quả ở những bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Rạng sáng 4/11, Trump phát biểu từ Nhà Trắng, nhắc đến chiến thắng của ông ở hai bang quan trọng Florida và Texas, nơi có lần lượt 29 và 38 phiếu đại cử tri. Ông còn bày tỏ tự tin sẽ chiến thắng tại Pennsylvania "với số phiếu khổng lồ". Tổng thống Mỹ khép lại bài phát biểu bằng tuyên bố tự tin: "Rõ ràng chúng ta đã chiến thắng cuộc bầu cử này".

Giới chức bầu cử ở hai bang chiến trường Pennsylvania và Michigan cho hay việc kiểm phiếu bầu qua thư có thể kéo dài đến ngày 6/11. Tại hai bang chiến trường Bắc Carolina (15 phiếu đại cử tri) và Georgia (16 phiếu đại cử tri), kết quả kiểm phiếu sớm cho thấy Trump đang dẫn trước Biden với tỷ lệ sát sao, trong khi cục diện đang nghiêng về Biden tại Wisconsin.

Theo Phương Vũ (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/thu-tuong-que-nha-melania-chuc-mung-trump-4187023.html